Gần 1.300 học sinh 2 huyện miền núi Nghệ An được Chính phủ hỗ trợ gạo

(Baonghean.vn) - Gần 1.300 học sinh 2 huyện Con Cuông và Tân Kỳ được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ. Mỗi tháng một học sinh được hỗ trợ gạo 15 kg gạo và kéo dài cả 9 tháng của năm học.

* Ngày 13/9, Trường THPT Con Cuông tổ chức cấp phát gạo cho học sinh năm học 2019 - 2020.

Lần này mỗi em được nhận 30 kg. Ảnh: Bá Hậu
Lần này mỗi em được nhận 30 kg. Ảnh: Bá Hậu

Lần này Trường THPT Con Cuông có hơn 300 em học sinh khối 11 và 12 được cấp phát gạo 2 tháng đầu của năm học; học sinh khối 10 được cấp phát lần sau.

Học sinh được hỗ trợ thuộc các địa phương nằm trong diện thụ hưởng Chương trình 135, theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, nhà cách trường trên 10 km. Học sinh sẽ được nhận 15 kg/tháng, trong vòng 9 tháng của năm học.

Đây là chương trình giúp các em an tâm học tập, đồng thời hỗ trợ phụ huynh miền núi giảm bớt phần nào nỗi lo chi phí cho con em đến trường, nhất là các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn như Con Cuông.

Bá Hậu

* Huyện Tân Kỳ đã tiếp nhận và cấp phát 29.370 kg gạo để hỗ trợ cho các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện theo Nghị định 116/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt này, toàn huyện có hơn 979 em học sinh thuộc các trường, sinh sống tại các thôn bản đặc biệt khó khăn được nhận gạo, mỗi em được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng. Đây là đợt cấp phát gạo đầu tiên của năm học 2019 - 2020.

Tin mới