Gần 150 chủ tàu được tập huấn về vệ sinh và an toàn thực phẩm nghề cá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhân dịp đợt triển khai cao điểm về gỡ thẻ vàng của UB châu Âu EC đối với thủy sản, ngày 27/4, Ban quản lý cảng cá Nghệ An phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức đợt tuyên truyền, tập huấn về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cho các ngư dân và chủ tàu cá trên địa bàn.

Tổng cộng có 150 ngư dân là chủ các tàu cá được mời tập huấn, trong đó buổi sáng 27/4 tại Quỳnh Nghĩa tập huấn cho 85 ngư dân, chủ tàu 3 xã Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy và An Hòa (Quỳnh Lưu) và buổi chiều tại Diễn Ngọc tập huấn cho 80 ngư dân các xã Diễn Bích, Diễn Ngọc, Diễn Kim (Diễn Châu).

Lãnh đạo UBND xã và nghiệp đoàn nghề cá các xã Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy, An Hòa dự buổi tuyên truyền về đánh bắt bảo vệ nguồn lợi thủy sản và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: N.Hải

Lãnh đạo UBND xã và nghiệp đoàn nghề cá các xã Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy, An Hòa dự buổi tuyên truyền về đánh bắt bảo vệ nguồn lợi thủy sản và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: N.Hải

Trong thời gian 1 buổi, các chủ tàu cá được Ban quản lý cảng cá và Chi cục Thủy sản tập huấn về thực trạng nguồn lợi thủy sản biển Việt Nam, nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản đã ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác những năm gần đây; lý do mà EC áp dụng thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam và Chính phủ phải mở đợt cao điểm gỡ thẻ vàng và triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt đối với hành vi khai thác, đánh bắt không theo quy định, không báo cáo IUU thời gian gần đây.

Đại diện Chi cục Thủy sản Nghệ An giới thiệu về thực trạng đánh bắt và nhấn mạnh nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tại nước ta đang rất lớn nên cần được bảo vệ. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Chi cục Thủy sản Nghệ An giới thiệu về thực trạng đánh bắt và nhấn mạnh nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tại nước ta đang rất lớn nên cần được bảo vệ. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, ngư dân còn được thông tin về các chính sách hỗ trợ, biện pháp kiểm tra xử phạt của tỉnh thời gian qua để khuyến cáo bà con có biện pháp đánh bắt phù hợp, hiệu quả; phương pháp vệ sinh môi trường, cách bảo quản, chế biến thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước, trong tỉnh và tiến tới xuất khẩu…

Ký cam kết đánh bắt thủy sản không vi phạm IUU giữa Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, UBND phường và các chủ tàu cá trên địa bàn. Theo UBND phường Quỳnh Phương, đến thời điểm hiện tại đã có 100% trong tổng số 500 tàu cá đánh xa bờ đã ký cam kết. Ảnh: CSCC

Ký cam kết đánh bắt thủy sản không vi phạm IUU giữa Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, UBND phường và các chủ tàu cá trên địa bàn. Theo UBND phường Quỳnh Phương, đến thời điểm hiện tại đã có 100% trong tổng số 500 tàu cá đánh xa bờ đã ký cam kết. Ảnh: CSCC

Cùng với tập huấn tuyên truyền về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, dịp này, các Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (TX. Hoàng Mai) và Diễn Thành (Diễn Châu) tổ chức tuyên truyền về đánh bắt hải sản không vi phạm quy định IUU và ký biên bản cam kết 3 bên giữa ngư dân, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng cửa biển. Hiện đã có hàng trăm ngư dân là chủ tàu các xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lập, Quỳnh Dị (TX. Hoàng Mai) và Diễn Ngọc, Diễn Bích (Diễn Châu) nơi các đồn đứng chân đã ký cam kết đánh bắt không vi phạm IUU.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản, UBND Thị xã Hoàng Mai cùng chứng kiến lễ ký kết biên bản đánh bắt thủy sản không vi phạm IUU. Ảnh Cơ sở cung cấp.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản, UBND Thị xã Hoàng Mai cùng chứng kiến lễ ký kết biên bản đánh bắt thủy sản không vi phạm IUU. Ảnh Cơ sở cung cấp.

Song song với tuyên truyền về IUU và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá, Ban quản lý cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) cũng vừa tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy trên tàu cho 70 ngư dân các xã Quỳnh Long, Sơn Hải và Quỳnh Thuận ở phía bờ Nam cảng cá Lạch Quèn./.

Tin mới