Gần 1.800 sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh bước vào năm học mới

(Baonghean.vn) - Sáng 9/10, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và trao bằng tốt nghiệp đại học cho các sinh viên của nhà trường.
Các đại biểu tham dự buổi lễ khai giảng. Ảnh - Đức Anh

Về dự lễ khai giảng có Tiến sỹ Auhay Baninavong - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Đức Anh

Năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có gần 1.800 sinh viên nhập học ở 4 chương trình đào tạo thạc sỹ, 12 chương trình đào tạo đại học và 26 chương trình đào tạo cao đẳng. Chào đón năm học mới, lãnh đạo nhà trường mong muốn các tân sinh viên sống có lý tưởng, ước mơ, hoài bão; biết khắc phục khó khăn và khiêm tốn để học tập, rèn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể nhà trường trong năm học vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biệu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Đức Anh
Trong năm học 2018 - 2019, để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đồng chí yêu cầu tập thể nhà trường cần có trách nhiệm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đào tạo nhân lực trình độ cao. Muốn vậy, nhà trường cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và đào tạo nhân lực trình độ cao đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt chất lượng; đổi mới mạnh mẽ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hướng nâng cao chất lượng, đào tạo kỹ thuật lấy ứng dụng làm trọng tâm để giảng dạy; chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại hóa...

PGS.TS Hoàng Minh Phương - Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên. Ảnh: Đức Anh
PGS.TS Hoàng Minh Phương - Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên. Ảnh: Đức Anh

Về phía học viên, sinh viên cần quán triệt nghiêm túc ý thức kỷ luật, tinh thần, thái độ học tập, nghiêm túc xác định động cơ học tập đúng đắn, tích cực nghiên cứu để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đào tạo. Phát huy vai trò của đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường trong giáo dục, rèn luyện sinh viên.

Dịp này, nhà trường cũng trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.000  kỹ sư và các tân cử nhân vừa tốt nghiệp trong năm 2018. Một số tổ chức doanh nghiệp cũng đã trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc./.

Tin mới