Gần 23 năm tù cho cặp đôi lập lán buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Chiều 25/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hờ Dua Chò (SN 1970), trú tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn và Lô Thị Mùn (SN 1979), trú tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

1
Hai bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn, trong đó, Hờ Dúa Chò và Lô Thị Mùn là 2 đối tượng đã từng dựng lán, sử dụng vũ khí nóng, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đồi Pu Muộng, bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh.

Ngày 7/6/2016, tổ công tác Công an huyện Tương Dương phát hiện Lô Thị Mùn ra ngoài một mình liền ập tới bắt giữ. Cùng thời điểm trên, mũi trinh sát tiến tới bản Na Cáng để bắt giữ Chò. Biết bị lộ, Hờ Dúa Chò định bỏ trốn nhưng không kịp. Tang vật thu giữ được là 290 gam heroin, 1.228 viên hồng phiến, 1 khẩu súng AK, 21 viên đạn, 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 2 cân tiểu ly.

Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt Hờ Dúa Chò 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hai tội, Hờ Dúa Chò phải chấp hành án là 21 năm tù. Lô Thị Mun 18 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bình Nhi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới