Gần 3.000 cơ hội việc làm cho người lao động Nghệ An tại ngày hội việc làm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Gần 3.000 cơ hội việc làm đã được các nhà tuyển dụng đưa ra tại ngày hội việc làm cho thanh niên, sinh viên và người lao động tại Nghệ An năm 2022.

Sáng nay (28/5), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Ngày hội việc làm” cho thanh niên, sinh viên và người lao động năm 2022.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng Kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng Kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ. Ảnh: Tiến Đông

Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất đã bị thiệt hại nghiêm trọng, nhất là vấn đề biến động nhân sự. Trước tình thế đó, để giải quyết nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp, đơn vị, đồng thời mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động, "Ngày hội việc làm" năm 2022 đã được tổ chức.

Ban Tổ chức tôn vinh các nhà tài trợ. Ảnh: Tiến Đông

Ban Tổ chức tôn vinh các nhà tài trợ. Ảnh: Tiến Đông

Tham dự chương trình có gần 100 doanh nghiệp và hơn 1.000 bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với mục tiêu đồng hành với thanh niên về nghề nghiệp và việc làm, Ban Tổ chức chương trình đã tiến hành kết nối, hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời các cơ hội việc làm cho người lao động thất nghiệp sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trở lại cho các doanh nghiệp.

Tham quan các gian hàng tuyển dụng. Ảnh: Tiến Đông

Tham quan các gian hàng tuyển dụng. Ảnh: Tiến Đông

Đây cũng là cơ hội giúp các bạn đoàn viên, thanh niên và sinh viên được định hướng, được học hỏi và tiếp thu những xu hướng, tiềm năng nghề nghiệp, cách thức hội nhập doanh nghiệp và yêu cầu của các doanh nghiệp đối với ứng viên tìm việc làm. Trang bị và củng cố những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho các bạn đoàn viên, thanh niên và sinh viên bước vào con đường khởi nghiệp, lập nghiệp, tìm kiếm việc làm trong tương lai...

Ban Tổ chức trao quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Tiến Đông

Ban Tổ chức trao quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Tiến Đông

Thông qua chương trình này, gần 3.000 cơ hội việc làm đã được các doanh nghiệp đưa ra để cho người lao động lựa chọn. Cũng tại chương trình này, Ban Tổ chức cũng đã tặng 20 suất quà cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và 1 suất quà là 1 máy tính xách tay trị giá 14 triệu đồng cho 1 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt.

Sinh viên, người lao động tìm hiểu việc làm tại các gian hàng. Ảnh: Tiến Đông

Sinh viên, người lao động tìm hiểu việc làm tại các gian hàng. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới