Gần 35 ha lúa VTNA2 cháy vàng rụi chưa rõ nguyên nhân

(Baonghean.vn) - Hiện xã Hưng Hòa, Tp Vinh có hơn 35 ha lúa vụ xuân, chủ yếu giống lúa VTNA2 bị cháy khô, vàng úa và kém phát triển. Đến nay, sau gần một tháng, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và người dân vẫn đang lúng túng, loay hoay cứu lúa.

Đã 5 năm nay, từ khi xã chủ trương đẩy mạnh sử dụng lúa VTNA2 để thay thế giống lúa dài ngày IR 1820, gia đình anh Chu Sỹ Dũng ở xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh thường xuyên gieo giống lúa này trên diện tích 21 sào lúa của gia đình.

Cán bộ HTX Khánh Hậu kiểm tra ruộng lúa bị bệnh của gia đình anh Chu Sỹ Dũng. Ảnh: Phú Hương
Cán bộ HTX Khánh Hậu kiểm tra ruộng lúa bị bệnh. Ảnh: Phú Hương
“Vụ xuân năm 2017, gia đình tôi đã có một số ruộng bị như thế này, năng suất giảm từ 250 kg/sào xuống còn 50-70 kg/sào, tuy nhiên diện tích bị bệnh ít. Năm nay, tôi gieo lúa từ đầu tháng 12/2017 âm lịch. Sau hơn 1,5 tháng, cây lúa đẻ nhánh mạnh thì bệnh xuất hiện. Tui đã nhổ lúa đưa lên cửa hàng thuốc BVTV để người xem, sau đó mua và phun thuốc trừ đạo ôn, nghẹt rễ, tuyến trùng rễ. Cứ loại này không được lại chuyển sang loại khác. Nhưng bệnh không đỡ mà ngày càng nặng hơn, gần 15 sào lúa đã bị vàng rực, cháy khô, rễ thâm đen, nóng ruột lắm mà không biết làm cách nào để lúa khỏi bệnh. Nếu cứ tình hình này, lúa sẽ không cho năng suất” - anh Dũng lo lắng.
Đến nay, xã Hưng Hòa đã có 35 ha bị loại “bệnh lạ” này. Trưởng Ban Nông nghiệp xã, ông Dương Xuân Thám lo ngại: Toàn xã có 5 HTX thì hiện chỉ còn diện tích lúa gieo muộn hơn, phải gieo lại do rét và lúa vẫn còn non của HTX Hồng Quang là chưa bị bệnh.
Hai ruộng lúa bị bệnh và không bị bệnh nằm cạnh nhau. Ảnh: Phú Hương
Hai ruộng lúa bị bệnh và không bị bệnh nằm cạnh nhau. Ảnh: Phú Hương
Trên địa bàn xã cấy liên tục giống lúa VTNA2 từ năm 2105 đến nay. Vụ xuân năm nay, đây cũng là giống lúa nằm trong nhóm giống định hướng của thành phố nên chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng, với trên 200 ha trong tổng số 402 ha lúa của Hưng Hòa. Diện tích lúa bị bệnh tăng rất nhanh, nhất là những ruộng nằm trên vùng đất cao, đất phèn. Sau khi đã bơm các loại thuốc trị bệnh tuyến trùng rễ, đạo ôn, nghẹt rễ… không có tác dụng, hiện chúng tôi đang khuyến cáo bà con phun các loại thuốc có dưỡng chất để giúp lúa phát triển chứ chưa có biện pháp khả thi hơn.

Theo ông Trịnh Thạch Lam - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, thì đây là lần thứ 2 trên địa bàn Nghệ An xuất hiện loại “bệnh lạ” này. Vụ xuân năm 2017, bệnh cũng đã xuất hiện tại xã Hưng Hòa nhưng diện tích và mức độ thiệt hại không đáng kể. Thời điểm hiện tại, chỉ có lúa của xã Hưng Hòa bị bệnh và bệnh cũng chỉ xuất hiện trên những ruộng lúa sử dụng giống VTNA2.

Đến nay nguyên nhân và loại bệnh vẫn chưa được xác định, tuy nhiên bước đầu đã loại trừ các nguyên nhân vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm vì không có các triệu chứng điển hình. Hiện Chi cục đã lấy mẫu lúa bị bệnh về trồng lại để theo dõi, nghiên cứu. Đồng thời hướng dẫn bà con tăng cường bón và phun lân qua lá để cây lúa phát triển, tăng sức đề kháng, chống chịu với bệnh, phun trừ một số loại sâu bệnh hại thông thường như đạo ôn, tuyến trùng rễ...

Tin mới