Gần 40 ha ngô ở Đô Lương bị đổ ngã sau trận mưa kèm gió lớn

(Baonghean.vn) - Sáng 4/4, một cơn mưa giông lớn kèm theo gió mạnh kéo dài từ 7 giờ đến 9 giờ đã làm gần 40 ha ngô ở xã Thuận Sơn, Đô Lương bị đổ ngã.
Trong cơn giông có gió kéo dài 2 tiếng đồng hồ đã làm 40 ha ngô xã Thuận Sơn- Đô Lương bị đổ ngã. Ảnh: Lê Ngọc Phương
Trong cơn giông có gió kéo dài 2 tiếng đồng hồ đã làm 40 ha ngô xã Thuận Sơn- Đô Lương bị đổ ngã. Ảnh: Lê Ngọc Phương

Diện tích ngô bị đổ chủ yếu nằm trên vùng đất bãi ven sông Lam từ xóm 1 đến xóm 4.

Số diện tích ngô bị đổ ngã này được trồng từ đầu tháng 2/2020, hiện đang trong thời kỳ tạo bắp. Tại vùng bãi, trong số 40 ha bị đổ, có đến hơn một nửa diện tích cây ngô gãy ngang thân không thể khắc phục. Hiện bà con nông dân vùng bãi ở Thuận Sơn chỉ còn biết thu hoạch cây ngô bị gãy đổ về làm thức ăn cho gia súc.

 Mật độ cây ngô gãy ngang thân chiếm hơn một nửa
Vùng ngô gần mép sông Lam bị gió làm đổ rạp sát mặt đất; Mật độ cây ngô gãy ngang thân chiếm hơn một nửa. Ảnh: Lê Ngọc Phương

Ông Nguyễn Văn Khoa- Cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Thuận Sơn- Đô Lương cho biết, vụ ngô này xã Thuận Sơn trồng 83 ha ngô, chủ yếu là giống ngô CP 8989, CP 511, dự kiến đến cuối tháng 5 sẽ cho thu hoạch, bình quân mỗi sào đạt 3 tạ ngô hạt, trị giá xấp xỉ 1,8 triệu đồng.

Tin mới