Gần 4.000 lượt người đến Con Cuông trong 2 ngày đầu nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của huyện Con Cuông, trong 2 ngày đầu dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, lượng khách đến với Con Cuông đạt gần 4.000 lượt; trong đó có cả khách nước ngoài.

Mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi do trời mưa, song số lượng du khách đến Con Cuông khá đông. Cụ thể, ngày 28/4 có khoảng 1.000 lượt người; ngày 29/4 khoảng 3.000 lượt người, đặc biệt có cả khách nước ngoài.

Du khách nước ngoài đến du lịch tại Con Cuông. Ảnh: Du thuyền sông Giăng
Du khách nước ngoài đến du lịch tại Con Cuông. Ảnh: Du thuyền sông Giăng
Nhờ làm tốt công tác quảng bá, đầu tư nâng cấp các điểm du lịch nên Con Cuông đang là điểm đến hấp dẫn của du khách ưa tìm về thiên nhiên và du lịch khám phá.
Khách đến tham quan tại đập Phà Lài, xã Môn Sơn (Con Cuông). Ảnh: Bá Hậu
 Trong 2 ngày đầu dịp nghỉ lễ, lượng khách đến với Con Cuông đạt gần 4.000 lượt. Ảnh: Bá Hậu
Năm nay, huyện Con Cuông đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ rất sớm, chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn và chủ các nhà hàng, khách sạn, ... chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ nhu cầu của du khách đến tham quan du lịch trong dịp lễ 30/4, 1/5.
Thác Khe Kèm là một trong những điểm đến "hút" khách nhất trong dịp lễ 30/4 năm nay ở Con Cuông. Clip: Hà Chi

Hiện hơn 10 khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đang hoạt động tốt để đón khách. Các điểm du lịch (thác Khe Kèm, đập Phà Lài, Tà Bó...) được nâng cấp điều kiện đi lại, bố trí các điểm thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đội thanh niên tình nguyện được huy động từ các địa bàn có các điểm du lịch để đảm trách việc hướng dẫn khách tham quan, giữ gìn an ninh trật tự; hỗ trợ trông giữ xe, hướng dẫn khách tham quan và cứu hộ khi có yêu cầu.

Thác khe Kèm thu hút lượng khách đông đến tham quan. Ảnh: Bá Hậu
Thác Khe Kèm (Con Cuông) là điểm du lịch lý thú trong Vườn quốc gia Pù Mát - Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An. Ảnh: Bá Hậu
Đặc biệt, năm nay du khách hướng đến du lịch cộng đồng nhiều hơn như bản Khe Rạn (xã Bồng Khê), bản Nưa (xã Yên Khê)... Ngoài thưởng thức văn nghệ, đến các điểm du lịch cộng đồng, du khách sẽ được hòa mình bên chum rượu cần, tham gia trực tiếp vào các hoạt động thêu thùa, dệt vải, nấu những món ăn truyền thống của người Thái. Riêng tại bản Khe Rạn trong 2 ngày lễ, nhiều hộ gần như kín lịch khách hàng đặt các món đặc sản.

Theo chị Hà Thị Sâm - Tổ trưởng tổ dịch vụ nấu ăn bản Khe Rạn, các món ăn như xôi nhuộm, cơm lam, cá ướp gia vị nướng giòn, canh bon nấu da trâu, thịt nướng, cá mát nướng… là các món ăn truyền thống của đồng bào Thái được du khách ưa chuộng, luôn “cháy hàng".

Chị Nguyễn Thị Hoa, một du khách ở Hà Nội cùng gia đình đến Con Cuông trong những ngày qua cho biết: Lần đầu đi du lịch ở Con Cuông, chúng tôi ấn tượng về cảnh sắc ở đây cũng như các món ăn được chuẩn bị chu đáo của dịch vụ lưu trú du lịch - homestay.

Tất cả các dịch vụ như du thuyền, ngủ nghỉ, ăn uống, giải khát... trong điểm du lịch đều được niêm yết giá công khai, không xảy ra tình trạng chặt chém du khách, tăng giá đột xuất vào dịp lễ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an huyện, công an xã và tình nguyện viên làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn túc trực thường xuyên tại các khu du lịch.                          

Tin mới