Gần 4.000 mộ liệt sỹ chưa được quy tập

(Baonghean.vn) - Ngày 17/11, Quân khu 4  tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013 – 2015.

Dự hội nghị có đại diện Ban chỉ đạo 1237 Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và đại diện Ban chỉ đạo 1237 các tỉnh trên địa bàn Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh.

Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo 1237 của Quân khu 4 đã hoàn thiện hồ sơ, danh sách được trên 23.500 liệt sỹ của đơn vị. Trên cơ sở đó, từ năm 2013 đến nay, Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập được 392 hài cốt liệt sỹ ở nước bạn Lào (15 hài cốt liệt sỹ xác định được họ tên, quê quán) và 424 hài cốt liệt sỹ trong nước (27 hài cốt liệt sỹ xác định được họ tên, quê quán). Công tác tuyền truyền được đẩy mạnh, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên một bước.

Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 4 nêu rõ: Đề nghị các lực lượng đẩy nhanh tiến dộ tìm kiếm, quy tập.
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 4 đề nghị các lực lượng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập.

Trong giai đoạn tiếp theo của đề án, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sỹ còn lại…

Đồng chí Lê Ngọc Hoa phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập có hiệu quả của tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa phát biểu chia sẻ những khó khăn trong tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ của lực lượng vũ trang QK và của tỉnh Nghệ An nói riêng.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa Phó - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An chia sẻ những cách làm của ban chỉ đạo 1237 Nghệ An trong công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ trong thời gian qua. Đồng thời cũng đề nghị Ban chỉ đạo 1237 trung ương tiếp tục tăng cường hỗ trợ về vật chất, phương tiện, ngân sách để Nghệ An thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ trên đất bạn Lào.

Tại hội nghị sơ kết, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân về những thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013 – 2015.

Qua khảo sát của Quân khu 4, hiện tại trên địa bàn 10 tỉnh, thành của Lào (do Quân khu đảm nhiệm) còn gần 1.000 phần mộ liệt sĩ chưa được quy tập; trên địa bàn 6 tỉnh trong nước còn gần 3.000 phần mộ liệt sĩ chưa được quy tập.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới