Gần 500 vận động viên tham gia Giải Võ thuật cổ truyền Nghệ An lần thứ III

(Baonghean.vn) - Gần 500 vận động viên đến từ 31 đoàn sẽ tham gia thi đấu, tranh tài ở Giải Võ thuật cổ truyền Nghệ An mở rộng lần thứ III.

Sáng ngày 20/7, tại Thành phố Vinh, Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ Khai mạc Giải Võ thuật cổ truyền Nghệ An mở rộng lần thứ 3.

Tham dự lễ khai mạc có đại diện Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An cùng đại diện các đoàn tham gia thi đấu. 

Tham dự giải có 31 đoàn đến từ 9 tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Thành Cường
Tham dự giải có 31 đoàn đến từ 9 tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Thành Cường
Giải Võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An mở rộng lần thứ III được tổ chức nhằm phát huy tinh thần thượng võ của dân tộc, bảo tồn văn hóa võ thuật và phát triển phong trào tập luyện của nhân dân. Đây cũng là dịp để các môn phái, võ phái và các CLB, võ đường trung tâm được biểu diễn những tinh hoa, kỹ thuật đa dạng, phong phú của võ thuật cổ truyền.
Đại diện ban tổ chức tặng cờ và quà lưu niệm cho các đoàn. Ảnh: Thành Cường
Đại diện ban tổ chức tặng cờ và quà lưu niệm cho các đoàn. Ảnh: Thành Cường
Giải đấu năm nay có 31 đoàn tham gia, với gần 500 vận động viên đến từ 9 tỉnh trong cả nước gồm: Lai Châu, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 500 nội dung gồm: quyền thuật, đối kháng để tranh 70 bộ huy chương. 
Vận động viên tham gia biểu diễn màn quyền vũ khí. Ảnh: Thành Cường
Vận động viên tham gia biểu diễn màn quyền vũ khí. Ảnh: Thành Cường
Kết thúc lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu ở nội dung quyền tay không và vũ khí. 

Tin mới