Gần 600 học sinh được hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại và bắt cóc

(Baonghean.vn) - Các chuyên gia đã hướng dẫn, giúp đỡ cho các em nhận biết và phòng tránh được mối nguy hại từ các loại “Bóng cười”, “Tem giấy” - những loại hóa chất gây mê, chất gây ảo giác mạnh, được xem là chất ma túy nguy hiểm nhất đang tiếp cận rất gần với học sinh, đặc biệt là cấp 2 và cấp 3.
Toàn cảnh buổi nói chuyện. Ảnh: Hồng Sơn
Toàn cảnh buổi nói chuyện. Ảnh: Hồng Sơn
Ngày 17/9, Trường THCS Đội Cung (thành phố Vinh) đã mời chuyên gia về nói chuyện chuyên đề hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại và bắt cóc trẻ em. 

Đây là một trong những hoạt động mà nhà trường đặc biệt quan tâm nhằm giúp cho các em học sinh nâng cao kỹ năng sống; giúp các em có phương pháp chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống với bố mẹ và người thân của mình để kịp thời giải quyết những vướng mắc, tránh được những sự việc đáng tiếc xảy ra trong cuộc sống./.

Tin mới