Gần 700 thanh niên Nghệ An tham dự Diễn đàn 'Sắt son niềm tin với Đảng'

(Baonghean.vn) - Tham dự Chương trình “Sắt son niềm tin với Đảng”, gần 700 đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần xả thân vì độc lập, tự do và hứa sẽ tiếp nối ngọn lửa truyền thống cách mạng, phấn đấu góp phần xây dựng đất nước.

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tối 14/12, tại thành phố Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước phối hợp tổ chức Chương trình “Sắt son niềm tin với Đảng”.

Chương trình
Các đại biểu và gần 700 đoàn viên, thanh niên tham dự Chương trình  “Sắt son niềm tin với Đảng”. Ảnh: Đức Anh

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Hà Tân Tiến – Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cựu chiến binh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử và gần 700 đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự tin tưởng diễn đàn sẽ đem lại nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp.  Ảnh: Đức Anh

Chương trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ghi nhớ công ơn thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức và người lao động trong công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước.

Từ đó, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ tiếp tục học tập, lao động và cống hiến, vững bước trên con đường xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Trần Hữu Bào - Anh hùng lực lượng vũ trang và Dương Văn Giá - Phó Chủ tịch Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Nghệ An
Đồng chí Trần Hữu Bào - Anh hùng lực lượng vũ trang và  đồng chí Dương Văn Giá - Phó Chủ tịch Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Nghệ An giao lưu với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn giữ vững bản lĩnh vững vàng, sáng suốt, hiệu triệu sức mạnh nhân dân, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày càng khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng diễn đàn sẽ đem lại nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp, đặc biệt là thế hệ trẻ, vang lên niềm tin trong hành trình tiến bước theo Đảng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước trao biểu trưng ngôi nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước trao biểu trưng ngôi nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng.  Ảnh: Đức Anh

Thay mặt lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tin tưởng thế hệ trẻ của quê hương Bác Hồ sẽ tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, rèn đức, luyện tài, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tham gia giao lưu, đồng chí Trần Hữu Bào - Anh hùng lực lượng vũ trang và đồng chí Dương Văn Giá - Phó Chủ tịch Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Nghệ An đã kể lại những kỷ niệm trong những năm cầm súng chiến đấu đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược.

Dù phải chịu nhiều gian khổ, hy sinh, bị địch bắt tù đày và tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết và ý chí của người cộng sản, giữ trọn tấm lòng kiên trung với Đảng và Bác Hồ. Trở về với cuộc sống đời thường, các đồng chí tiếp tục tham gia công tác xã hội và cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.  Ảnh: Đức Anh

Tại đây, các đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần xả thân vì độc lập, tự do và bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh. Đồng thời, hứa sẽ tiếp nối ngọn lửa truyền thống cách mạng, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, đưa đất nước tiến nhanh trên con đường phát triển và hội nhập.

Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và tỉnh Nghệ An trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và tỉnh Nghệ An trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.  Ảnh: Đức Anh

Dịp này, Kiểm toán Nhà nước trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 1 nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao 200 suất quà (tổng trị giá 100 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn Nghệ An.

Tin mới