Gần 700 vận động viên tham gia Hội thao ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hội thao ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An năm nay có sự tham gia của gần 700 vận động viên đến từ 38 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thi đấu ở 5 bộ môn.

Sáng 27/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An lần thứ VI năm 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị.

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Quang An

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Quang An

Hội thao ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An năm nay có sự tham gia của gần 700 vận động viên đến từ 38 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên cùng nhau tranh tài ở 5 bộ môn bao gồm: bóng đá, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông và kéo co.

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An thường xuyên chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao. Phong trào thể dục thể thao ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An đã có sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, kể cả về cơ sở vật chất và lực lượng vận động viên.

Đây là hoạt động thể thao nhằm góp phần động viên, khuyến khích và đẩy mạnh các phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Đây cũng là dịp để cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa các đơn vị trong toàn ngành.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Quang An

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Quang An

Tại lễ khai mạc, đại diện các vận động viên đã hứa quyết tâm thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất; Cống hiến những trận đấu hay, những tình huống đẹp, xứng đáng với truyền thống văn hóa thể thao của ngành. Các đồng chí trong tổ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công minh, khách quan, trung thực và đúng luật để góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Tin mới