Gần nhất, không phải nhỏ nhất!

(Baonghean) - Ông ơi, con tôi học đại học ra trường, nộp hồ sơ xin việc, tôi khuyên nên nộp hồ sơ xin về làm công chức xã mà nó không chịu. Nó bảo chỉ muốn làm cấp huyện, cấp tỉnh. Cũng là công chức, việc thi tuyển đều rất khó, nhưng nó cứ muốn làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh, hình như nó nghĩ công chức cấp xã thì nhỏ hơn, thấp hơn hay sao???

- Nói gì sinh viên mới ra trường hở ông, chuyện này trên thực tế cũng đã có một thời gian dài, trong nhận thức của không ít người, cứ nói đến cấp phường, xã, thị trấn cứ nghĩ đây là cấp... thấp nhất, nhỏ nhất. 

- Thì đúng là có 4 cấp chính quyền, trong đó cấp xã, phường, thị trấn được gọi là cấp cơ sở, nhưng không có nghĩa cứ nghĩ đây là cấp thấp nhất, nhỏ nhất. Theo tôi thì nên hiểu đây là cấp gần dân nhất, giải quyết công việc cụ thể và trực tiếp nhất với đại bộ phận nhân dân. 

- Tôi nhớ, có một thời kỳ cán bộ cấp cơ sở ít được quan tâm nhất trong việc chăm lo bồi dưỡng, đào tạo. Hiện tượng sử dụng cán bộ “chắp vá”, nay làm mai nghỉ, nhiệm kỳ này làm cán bộ, nhiệm kỳ sau về đi cày, là một thực tế. Trong nhiều lý do, tôi cho rằng hạn chế đó có lý do của việc đánh giá chưa đúng tầm quan trọng của cấp cơ sở. Nếu cán bộ cơ sở đào tạo không bài bản, không đúng quy chuẩn, không có chế độ lương và phụ cấp phù hợp, thì khó mà có đội ngũ cán bộ cơ sở có chất lượng ngang tầm với yêu cầu của người dân và cơ sở.

- Tôi thì cứ nghĩ thế này, cấp nào cũng quan trọng, nhưng cấp cơ sở phải được coi trọng hơn nữa vì đó là cấp gần dân nhất, tiếp xúc với người dân hàng ngày. Hệ thống chính trị cấp cơ sở chính là hình ảnh cụ thể nhất, sinh động nhất của hệ thống chính trị nói chung. Với người dân, thông qua hình ảnh người cán bộ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở mà họ nghĩ về hình ảnh của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị. 

- Quá đúng! Nếu ở đâu cán bộ cơ sở tốt, thì ở đó có phong trào tốt, dân tin Đảng, chấp hành pháp luật Nhà nước tốt. Còn ở đâu trong đội ngũ cán bộ có người bê tha, yếu kếm cả về tài, về đức, thì ở đó dân suy giảm lòng tin với Đảng, không tích cực chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Rất vui là hiện nay hệ thống chính trị cơ sở được quan tâm và không ngừng được củng cố, chuẩn hóa. Các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở cũng dần được thực hiện thỏa đáng hơn.

- Đúng vậy, mọi người cần quan niệm đúng đắn rằng cấp cơ sở chính là cấp gần dân nhất, chứ không nên coi đó là cấp thấp nhất, nhỏ nhất. Từ đó, quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của người dân, của thực tiễn. Đó cũng là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền ông ạ!

Đức Dương

TIN LIÊN QUAN