Gặp gỡ các miền di sản văn hóa Việt Nam

(Baonghean.vn) – Tối 15/1, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn âm nhạc dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Hội thảo “Âm nhạc dân tộc trong cuộc sống hôm nay”.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ sỹ… đến từ Thủ đô Hà Nội.

Đại biểu tham dự chương trình.
Đại biểu tham dự chương trình.

Với chủ đề “Gặp gỡ các miền di sản văn hóa Việt Nam”, chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của đông đảo các nghệ sỹ, nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Mang đến chương trình những tiết mục được dàn dựng công phu, đậm đà bản sắc văn hóa từng vùng, miền, các tiết mục nhận được sự hưởng ứng, cổ vũ của khán giả.

Tiết mục Về miền ví, giặm mở đầu chương trình nghệ thuật.
Tiết mục "Về miền ví, giặm" mở đầu chương trình nghệ thuật.
Lời ca, tiếng hát mộc mạc mà đằm thắm lôi cuốn khán giả.
Lời ca, tiếng hát mộc mạc mà đằm thắm lôi cuốn khán giả.

Đặc biệt, các tiết mục dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh mang hồn cốt của một vùng đất giàu khí phách, nặng nghĩa tình trở thành điểm nhấn cho chương trình.

Được biết, chương trình nghệ thuật này là hoạt động tiền đề chào mừng Hội thảo “Âm nhạc dân tộc trong cuộc sống hôm nay” diễn ra vào sáng 16/1.

Phước Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới