Gặp mặt 32 tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang

(Baonghean.vn) - Nghi Lộc có 32 tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc tặng hoa chúc mừng các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang. Ảnh: Hồng Vinh
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc tặng hoa chúc mừng các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang. Ảnh: Hồng Vinh

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Nghi Lộc khái quát lại những đóng to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghi Lộc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc; đồng thời, thông báo về tình hình phát triển kinh tế  - xã hội trong thời gian qua.

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 27/8, huyện Nghi Lộc đã tổ chức gặp mặt tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân quê Nghi Lộc. 

Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quang - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư đảng ủy, Chính ủy Quân khu IV; Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng 32 tướng lĩnh quê Nghi Lộc.

Theo đó, tốc độ kinh tế duy trì ở mức 9,25%, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2017 đạt trên 5.135 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 34 triệu đồng/người/năm, toàn huyện có 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đang chuẩn bị để về đích trong năm 2017.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Vinh
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - Nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Vinh

Giáo dục đào tạo có sự chuyển biến về cả quy mô và chất lượng; công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân có nhiều tiến bộ; văn hóa, thể thao được đẩy mạnh đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nghi Lộc có 32 tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Tại buổi gặp mặt, các Tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã cùng nhau chia sẻ và ôn lại truyền thống anh hùng của người dân Nghi Lộc.

Đồng thời, các tướng lĩnh cũng tin tưởng với truyền thống anh hùng, Nghi Lộc sẽ cùng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hồng Vinh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới