Gặp mặt cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn Nghệ - Tĩnh qua các thời kỳ

(Baonghean.vn) - Chiều 17/3, Ban Liên lạc cựu cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn Nghệ - Tĩnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn Nghệ - Tĩnh qua các thời kỳ nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019).
Trước đó, sáng cùng ngày, các đại biểu cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dâng hoa tưởng nhớ, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh; Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn và trồng cây lưu niệm, trao tặng 10 suất quà cho 10 học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.
Các thế hệ cán bộ Đoàn đã đến dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Thúy
Các thế hệ cán bộ Đoàn đã đến dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Thúy
Các thế hệ cán bộ Đoàn Nghệ - Tĩnh đã trồng cây lưu niệm, trao tặng 10 suất quà cho 10 học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy
Các thế hệ cán bộ Đoàn Nghệ - Tĩnh đã trồng cây lưu niệm, trao tặng 10 suất quà cho 10 học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Phương Thúy
Tham dự cuộc gặp mặt chiều cùng ngày có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng gần 200 đại biểu nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Tỉnh đoàn Nghệ An - Hà Tĩnh qua các thời kỳ.
Tham dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường -Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Đ/c Hoàng Trung Dũng-Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An-Hà Tĩnh cùng gần 200 đại biểu nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Tỉnh đoàn Nghệ An- Hà Tĩnh qua các thời kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Các đại biểu dự gặp mặt. Ảnh: Phương Thúy

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, tình cảm, kỷ niệm của cựu cán bộ Đoàn tỉnh Nghệ - Tĩnh trước đây và tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh bây giờ. Ở mỗi thời kỳ, giai đoạn, các cán bộ Đoàn luôn nỗ lực, cố gắng, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo của thanh niên, giúp công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi ngày càng phát triển sâu rộng.

Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương; củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn - Hội…  

Ban tổ chức đã tặng quà cho các cựu cán bộ Đoàn tuổi chẵn. Ảnh: Phương Thúy
Ban tổ chức tặng quà cho các cựu cán bộ Đoàn. Ảnh: Phương Thúy
Các cán bộ đoàn đương nhiệm tặng hoa chúc mừng cho Cựu cán bộ Đoàn Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Phương Thúy
Các cán bộ Đoàn đương nhiệm tặng hoa chúc mừng cho cựu cán bộ Đoàn Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Phương Thúy

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí cán bộ Đoàn thuộc những thế hệ đi trước đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, nhắn nhủ thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác tổ chức, tập hợp thanh niên; phát huy truyền thống, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, xứng đáng là lực lượng tiên phong và lực lượng tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin mới