Gặp mặt đồng hương Nghệ An tại Hà Nội nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

(Baonghean.vn) - Chiều 20/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt đồng hương Nghệ An tại Hà Nội nhân dịp đầu Xuân 2019.
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Tùng
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Tùng
Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ  - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; cùng các đồng chí là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đang công tác và đã nghỉ hưu; các doanh nhân người Nghệ An tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại diện Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Tùng
Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Tùng
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thông tin tới Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Nghệ An trong thời gian qua. 2018 là năm tỉnh Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp và gây hậu quả nặng nề, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và các cấp chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh vẫn đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Nghệ An có 27/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 12 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch.
Đồng chí Thái Thanh Quý
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình KT-XH tỉnh nhà trong thời gian qua. Ảnh: Lâm Tùng
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 đạt 8,77%; GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 38 triệu đồng/KH 35 - 36 triệu đồng; Thu ngân sách năm 2018 đạt 13.936,97 tỷ đồng, đạt 109,8% dự toán và tăng 9,4% so với năm 2017.
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, bởi vậy, tỉnh sẽ tập trung cải thiện mạnh mẽ về cơ chế chính sách liên quan đến cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, các dự án trọng điểm của tỉnh đã, đang và sẽ triển khai để tăng thêm năng lực sản xuất mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu ngân sách...

Đồng chí Thái Thanh Quý cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ trong thời gian tới để Nghệ An ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Tùng
Đại diện cho Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, ông Lê Doãn Hợp thông tin về các hoạt động của Hội, đặc biệt đánh giá cao sự gắn kết, tinh thần nỗ lực lao động, học tập, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương của đồng hương Nghệ An. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Hội tiếp tục nhận được những sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo người Nghệ tại Trung ương và tỉnh để Hội tiếp tục là cầu nối gắn kết cộng đồng người Nghệ tại Hà Nội cùng hướng về quê hương.
Tại cuộc gặp mặt, nhiều ý kiến tâm huyết của con em Nghệ An tại Hà Nội đóng góp với lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại quê nhà.
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng và đồng chí Lê Doãn Hợp tặng quà tri ân đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm đã có nhiều đóng góp cho hội hơn 20 năm qua. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng và đồng chí Lê Doãn Hợp tặng quà tri ân đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm đã có nhiều đóng góp cho hội hơn 20 năm qua. Ảnh: Lâm Tùng
Dịp này, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tặng quà tri ân đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, người đã có hơn 20 năm làm lãnh đạo Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, trong đó 10 năm là chủ tịch; tặng quà các doanh nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội cũng như có những chiến lược đầu tư mạnh mẽ giúp tỉnh Nghệ An phát triển; tặng quà các hội viên tuổi cao đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội trong thời gian qua.
Đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Lê Doãn Hợp trao tặng Bằng khen cho các đồng chí tuổi cao có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Lê Doãn Hợp trao tặng Bằng khen cho các đồng chí tuổi cao có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội. Ảnh: Lâm Tùng

Tin mới