Gặp mặt kỷ niệm 49 năm thành lập Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126

(Baonghean.vn) - Ngày 11/4/2015, tại Thành phố Vinh, Hội truyền thống CCB Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 khu vực Nghệ- Tĩnh tổ chức gặp mặt nhân 49 năm thành lập (13/4/1966-13/4/2015) , hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Các đại biểu và hội viên về tham dự buổi gặp mặt
Các đại biểu và hội viên dự buổi gặp mặt
Đến với buổi gặp mặt, các hội viên và thân nhân liệt sỹ Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 được ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị. Trên cơ sở thành tích và hiệu quả chiến đấu của các Đội đặc công Hải quân được thành lập từ trước, ngày 13/4/1966, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn huấn luyện trinh sát đặc công Hải quân 126. 
Thân nhân các liệt sỹ và CCB Đoàn 126 cũng về họp mặt
Thân nhân các liệt sỹ và CCB Lữ Đoàn 126 cũng về họp mặt

Từ ngày thành lập đến ngày 30/4/1975, Đoàn đã chi viện cho chiến trường 44 đội đặc công nước, góp nhiều chiến công vào sự nghiệp giải phóng đất nước, được 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó phải kể đến những chiến công ở Cửa Việt (Quảng Trị), chiến trường miền Đông Nam Bộ (rừng Sác) và góp phần giải phóng quần đảo Trường Sa...

Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng- Hội trưởng Hội truyền thống CCB Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 khu vực Nghệ- Tĩnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống của đơn vị
Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng- Hội trưởng Hội truyền thống CCB Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 khu vực Nghệ- Tĩnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống của đơn vị
Tại buổi gặp mặt, các hội viên còn thảo luận kế hoạch giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xây dựng nhà tình nghĩa cho những hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn. 
      Công Kiên

Tin mới