Gặp nữ sinh có số điểm 3 môn cao nhất ở huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Đó là em Trương Thị Mỹ Quyên - Học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Lê Lợi huyện Tân Kỳ. Đạt tổng 26,45 điểm 3 môn Toán - Lý - Hóa, nữ sinh này là người có số điểm cao nhất các khối thi A,B,C,D kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 của huyện miền núi Tân Kỳ.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xóm Tân Lương xã Tân Phú huyện Tân Kỳ, ngay từ nhỏ Quyên đã có ý thức chăm ngoan, nỗ lực không ngừng trong học tập.

Mỹ Quyên với các bạn lớp 12 A trường THPT Tân Kỳ,  bàn đầu, thứ tư từ trái qua. Ảnh: Phương Hảo
Mỹ Quyên với các bạn lớp 12 A1 trường THPT  Lê Lợi (Quyên ngồi bàn đầu, thứ tư từ trái qua). Ảnh: NVCC
Thương bố mẹ lao động lam lũ, vất vả để lo cho 2 anh em ăn học nên Quyên luôn quyết tâm vượt lên hoàn cảnh để có được kết quả học tập tốt nhất, xứng đáng với sự hy sinh của cha mẹ mình. Bằng sự thông minh, đức tính cần cù chịu khó tìm tòi, 12 năm học các cấp, Quyên đều đạt học sinh giỏi toàn diện.
Mỹ Quyên cùng thầy giáo chủ nhiệm và là giáo viên dạy bộ môn Hóa Học. Ảnh: NVCC
Mỹ Quyên cùng thầy giáo chủ nhiệm và là giáo viên dạy bộ môn Hóa học. Ảnh: NVCC
Ở bậc THCS, từ lớp 7 đến lớp 9 Trường THCS Nghĩa Đồng, Quyên đều đạt học sinh giỏi huyện môn Toán. Riêng năm học lớp 8 và lớp 9, em không chỉ đạt học sinh giỏi huyện môn Toán mà còn đạt học sinh giỏi cả môn Hóa học.
Môn Toán và môn Hóa học một lần nữa mang về vinh quang cho em và gia đình khi lớp 11 năm học 2016 - 2017, Quyên tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An với cả 2 môn, và đều đạt giải Ba.
Từ thành tích trong học tập và tinh thần xung kích sáng tạo trong các phong trào Đoàn, năm 2017 Quyên đã được Chi bộ nhà trường xét, đề xuất tham gia lớp học cảm tình Đảng.

Tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Quyên đạt tổng điểm 26,45 điểm, trong đó môn Hóa học đạt 9,25 điểm, Toán đạt 9,2 điểm và môn Vật lý đạt 8 điểm.

Quyên chia sẻ về cách học cũng như cách làm bài thi của mình: “Tất cả các bài giảng em đều cố gắng lĩnh hội ngay ở trường.  Đồng thời, chăm giải đề do thầy cô giáo phụ trách bộ môn ra và tìm các dạng bài qua mạng Internet. Quá trình giải đề thi vừa giúp mình nâng cao kiến thức vừa tăng được tốc độ làm bài”.

Mỹ Quyên với những kỷ niệm đáng nhớ cùng bạn bè. Ảnh: NVCC
Mỹ Quyên với những kỷ niệm đáng nhớ cùng bạn bè. Ảnh: NVCC
Nhận xét về Quyên, thầy Nguyễn Xuân Tân - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 A1 và cũng là thầy giáo dạy Quyên môn Hóa học cho biết: “Quyên là học sinh ngoài tố chất thông minh, em còn rất siêng năng, luôn cố gắng tìm tòi học hỏi từ thầy cô, bạn bè. Bài tập thầy giao, Quyên thường giải đến cùng và khi hoàn thành đều gửi kết quả nhờ thầy kiểm tra nên tăng thêm sự trao đổi giữa thầy và trò.
Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia rất xứng đáng với sự miệt mài, nỗ lực của Quyên. Chúng tôi tự hào về em”.
Mỹ Quyên và mẹ. Ảnh: Phương Hảo
Mỹ Quyên và mẹ. Ảnh: Phương Hảo
Kết quả Quyên đạt được, đã đem lại niềm vui vô bờ cho bố mẹ, thầy cô, bạn bè và xóm nhỏ Tân Lương quê em. Trò chuyện với chúng tôi, ông Trương Thanh Sơn - bố Quyên không dấu nổi niềm vui: “Bố mẹ đã khổ, vất vả nên cố gắng tạo mọi điều kiện cho 2 anh em Quyên ăn học đến nơi đến chốn. Không bõ công cha mẹ, Quyên đã nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt nhất. Đó chính là sự đền đáp của cô con gái nhỏ dành cho chúng tôi”. 

Gia đình Quyên có hai anh em, trước Mỹ Quyên còn một anh trai cũng học rất giỏi và hiện đang theo học năm thứ nhất Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trương Thị Mỹ Quyên cho biết, em đã đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Dược Hà Nội và đang hy vọng sẽ đạt được niềm mong ước của mình.

Tin mới