Gặp Viettel trên sân nhà, SLNA có làm nên chuyện?

(Baonghean.vn) - Vào lúc 17h ngày 2/8, SLNA sẽ được tiếp đón tân binh Viettel trên sân nhà tại vòng 19. Đây là cơ hội khá thuận lợi để thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chấm dứt mạch trận toàn hòa và thua ở con số 5.

Thất bại với tỉ số 0 - 2 trước Nam Định tại vòng 18 khiến Ban huấn luyện và các cầu thủ SLNA phải hứng cơn bão chỉ trích đến từ người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Kể từ chiến thắng “3 sao” trước HAGL tại vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi (vòng 13), Trần Nguyên Mạnh và các đồng đội đã trải qua 5 trận đấu liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua (hòa 2, thua 3).

Với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng cùng khoảng cách không quá lớn so với đội bóng đang đứng thứ 13  là Quảng Nam chỉ 4 điểm, nguy cơ phải chơi trận play-off vào cuối mùa giải dành cho đội chủ sân Vinh là không hề nhỏ. Chính vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của Ban huấn luyện SLNA là nhanh chóng giúp đội nhà trở lại với quỹ đạo chiến thắng.

SLNA (đỏ) vừa để thua Nam Định với tỉ số 0 – 2 trên sân Thiên Trường. Ảnh: VPF
SLNA (đỏ) vừa để thua Nam Định với tỉ số 0 - 2 trên sân Thiên Trường. Ảnh: VPF
Rất may là trong tình cảnh phong độ bết bát, đội hình sứt mẻ (Phạm Xuân Mạnh là trường hợp mới nhất gặp chấn thương), đội bóng xứ Nghệ sẽ được tiếp đón tân binh Viettel ngay tại “chảo lửa Thành Vinh”.
Sở dĩ nói SLNA gặp may là vì đội bóng đến từ thủ đô cũng vừa trải qua những trận đấu thất vọng trên sân khách. Ở 2 chuyến “xa nhà” gần nhất, Viettel đều để thua Than Quảng Ninh và TP.HCM với cùng tỉ số 0 - 1.
Dù sở hữu trong đội hình khá nhiều gương mặt chất lượng như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức hay ngoại binh Bruno, nhưng Viettel vẫn không được đánh giá cao ở lối chơi mang tính tập thể. Chứng kiến những màn trình diễn của đội chủ sân Hàng Đẫy ở mùa giải năm nay, mối liên hệ giữa các cầu thủ, giữa các tuyến với nhau chưa thật sự gắn kết.
Trận lượt đi giữa 2 đội trên sân Hàng Đẫy đã kết thúc với tỉ số hòa 0 – 0. Ảnh tư liệu
Trận lượt đi giữa 2 đội trên sân Hàng Đẫy đã kết thúc với tỉ số hòa 0 - 0. Ảnh tư liệu
Bên cạnh đó, theo như giới chuyên môn đánh giá, khả năng đọc trận đấu của HLV Nguyễn Hải Biên và các cộng sự cũng không phải là tốt. Bằng chứng là Viettel chưa lần nào lội ngược dòng thành công tính đến thời điểm này tại V.League 2019, khi bị đối phương ghi bàn thắng mở tỉ số (8 trận). Thậm chí, có 2 lần là đội vượt lên dẫn trước, nhưng cuối cùng Viettel lại để đối thủ ra về với 1 điểm trong tay (hòa Than Quảng Ninh 3 - 3 và hòa Quảng Nam 1 - 1).
Nói như thế để thấy, Viettel là đối thủ không quá đáng gờm với SLNA, nhất là thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng lại được chơi trên sân nhà. Gặp tân binh V.League 2019 là cơ hội tuyệt vời để Trần Nguyên Mạnh và các đồng đội giải được cơn khát chiến thắng. Đừng quên, ở trận đấu với Viettel, đội bóng xứ Nghệ sẽ đón chào sự trở lại của bộ đôi ngoại binh Memovic - Olaha sau án treo giò./.

Tin mới