Gây hỏa hoạn sau khi cãi mẹ

Trần Đình Đạt đi uống rượu về, bị mẹ trách nên bực tức ra châm lửa đốt chuồng gia súc, ngăn cản không cho người khác tới chữa cháy.

Ngày 13/12, Đạt, 33 tuổi, trú xã An Hòa Thịnh bị Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội Hủy hoại tài sản, theo điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can Đạt (áo đen) nghe cảnh sát đọc lệnh bắt. Ảnh: Đức Hùng
Nghi can Đạt (áo đen) nghe cảnh sát đọc lệnh bắt. Ảnh: Đức Hùng

Theo kết quả điều tra, khoảng 16h ngày 10/12, sau khi đi uống rượu và sử dụng ma túy về nhà ở xã An Hòa Thịnh, Đạt bị mẹ là bà Võ Thị Mạo, 68 tuổi, trách nên to tiếng cãi lại.

Nhà chức trách cáo buộc, Đạt sau đó lấy chiếc đèn khò gas mini đi ra chuồng gia súc phía sau nhà châm lửa đốt vào rơm gây hỏa hoạn. Khi bà Mạo hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ, Đạt ngăn cản, đe dọa không cho bất kỳ ai tiếp cận hiện trường.

Công an xã An Hòa Thịnh cùng nhiều người dân đến khống chế, đưa Đạt về trụ sở làm việc. Sau vài chục phút, hỏa hoạn được dập tắt, song toàn bộ chuồng gia súc cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai sau khi uống rượu và sử dụng ma túy đã không kiềm chế được bản thân nên gây ra hỏa hoạn. Nhà chức trách xác định, vụ cháy gây thiệt hại 14 triệu đồng.

Đạt có một tiền án về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản vào năm 2018, chưa được xóa án tích.

Tin mới