Ghen tuông, chém vợ rơi xuống sông tử vong

Sau khi dùng búa chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của vợ khiến nạn nhân rơi xuống sông, người chồng gọi điện cho con ruột kêu về vớt xác mẹ.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ bà Cao Thị Nga (51 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) bị chém nhiều nhát ở vùng đầu và mặt, ngã xuống nước dẫn đến tử vong.

Bà Nga bị chồng là ông T. (53 tuổi) sát hại  vào rạng sáng 23/5.

Ghen tuông, chém vợ rơi xuống sông tử vong ảnh 1
Chiếc đò nơi nạn nhân bị chém nhiều nhát

Ông Lê Văn Duyên (ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) – làm nghề lái đò kể, khoảng 7h30 ngày 23/5, trong lúc đưa khách qua sông thì hoảng hồn phát hiện thi thể bà Nga nổi gần đám lục bình nên báo công an.

Anh Đ. (con trai lớn của bà Nga) cho biết, sau khi sát hại vợ, ông T. gọi điện cho con nói đã giết vợ, kêu về vớt xác.

Theo người nhà, ông T. có tính ghen tuông nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Mới đây, vợ chồng ông đã nộp đơn ly hôn. Bà Nga sống bằng nghề đưa đò và nuôi heo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin mới