Ghép đá thành những bức tranh, giáo viên vùng cao Nghệ An tạo điều bất ngờ

(Baonghean.vn) - Các giáo viên mầm non ở huyện vùng cao Tương Dương vừa tạo nên sự bất ngờ với học sinh khi triển lãm tranh bằng nguyên liệu khá đặc biệt. Tranh ghép từ đá được lấy ở khe suối.
Tại triển lãm có hơn 50 bức tranh được là từ các nguyên liệu như đá, nứa, gỗ, sơn…tất cả đều do phụ huynh và giáo viên dày công sáng tạo. Được biết đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức triển lãm, nên thu hút khá đông giáo viên ở các trường trong huyện đến xem triển lãm. Ảnh: Đình Tuân
Tại triển lãm có hơn 50 bức tranh được làm từ các nguyên liệu như đá, nứa, gỗ, sơn… tất cả đều do giáo viên phối hợp với phụ huynh  dày công sáng tạo. Được biết đây là lần đầu tiên trường Mầm non Xá Lượng tổ chức triển lãm, nên thu hút khá đông giáo viên ở các trường trong huyện đến thưởng lãm. Ảnh: Đình Tuân
Chỉ với mấy viên đá và đôi ba nhánh cây khô cùng với ít sơn màu các giáo viên đã sáng tác lên những bức tranh vô cùng sinh động. Ảnh: Đình Tuân
Chỉ với mấy viên đá và đôi ba nhánh cây khô cùng với ít sơn màu, các giáo viên đã sáng tác được những bức tranh vô cùng sinh động. Ảnh: Đình Tuân 

Tất cả được sáng tác theo chủ đề như: Biển đảo, làng bản, phong cảnh thiên nhiên, gia đình, bạn bè … Ảnh: Đình Tuân
Tất cả được sáng tác theo chủ đề như: Biển đảo, làng bản, phong cảnh thiên nhiên, gia đình, bạn bè … Ảnh: Đình Tuân
Để làm ra một bức tranh đá đẹp, ngoài trí tưởng tượng phong phú, đôi tay khéo léo thì còn có một công đoạn hết sức quan trọng đó là chọn đá. Đá được chọn kích thước hình dáng phù hợp với ý tưởng, để nội dung hình dáng nhân vật trong tranh hiện lên sinh động nhất. Ảnh: Đình Tuân
Để làm ra một bức tranh đá đẹp, ngoài trí tưởng tượng phong phú, đôi tay khéo léo thì còn có một công đoạn hết sức quan trọng đó là chọn đá. Đá được chọn kích thước hình dáng phù hợp với ý tưởng, để nội dung hình dáng nhân vật trong tranh hiện lên sinh động nhất. Ảnh: Đình Tuân
Lần đầu được xem triển lãm nên các đều bé rất thích thú. Được cô giáo hướng dẫn ý nghĩa của từng bức tranh, nên bé nào cũng chắm chú lắng nghe và cùng nhau bàn luận. Qua đây giúp các bé phát triển khá năng giao tiếp. Ảnh: Đình Tuân
Lần đầu được xem triển lãm nên các bé đều rất thích thú. Được cô giáo hướng dẫn ý nghĩa của từng bức tranh, nên bé nào cũng chăm chú lắng nghe và cùng nhau bàn luận. Ảnh: Đình Tuân
 Những viên đá cuội được giáo viên và phụ huynh khe suối được tô vẽ  và ghép lại với nhau thành những hình thù vô cùng bắt mắt. Từ đó, kích thích cho bé say mê học tập. Ảnh: Đình Tuân
Những viên đá cuội được giáo viên và phụ huynh chọn lựa từ các khe suối được tô vẽ và ghép lại với nhau thành những hình thù vô cùng bắt mắt. Từ đó, kích thích trí tưởng tượng, giúp bé phát triển ngôn ngữ. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới