Ghi tại tâm vùng dịch sốt xuất huyết

(Baonghean.vn) - Tính đến chiều 27/9, toàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đã có 36 người mắc dịch sốt xuất huyết. Trong đó 26 người đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, số người mắc mới vẫn chưa dừng lại. Trung bình mỗi ngày có thêm 2-3 người mắc mới.
Thời điểm này, tại xã Diễn Ngọc có rất nhiều cán bộ y tế của tỉnh, huyện, xã thực hiện công tác dập dịch. Họ đến từng hộ gia đình để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Từ Thành
Thời điểm này, tại xã Diễn Ngọc có rất nhiều cán bộ y tế của tỉnh, huyện, xã thực hiện công tác dập dịch. Họ đến từng hộ gia đình để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Từ Thành
Cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng thực hiện bắt muỗi, điều tra dịch tễ tại xóm Đông Lộc - 1 trong 2 xóm có nhiều người mắc sốt xuất huyết ở xã. Ảnh: Từ Thành
Cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng thực hiện bắt muỗi, điều tra dịch tễ tại xóm Đông Lộc - 1 trong 2 xóm có nhiều người mắc sốt xuất huyết ở xã. Ảnh: Từ Thành
 
Hầu như nhà nào ở xóm Đông Lộc đều phát hiện có muỗi Aedes aegypti  - véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Từ Thành
Hầu như nhà nào ở xóm Đông Lộc cũng đều phát hiện có muỗi Aedes aegypti - véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Từ Thành
 
Tích cực tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, ở Diễn Ngọc, người dân vẫn rất chủ quan và ỉ lại cơ quan chức năng. Ảnh: Từ Thành
Tích cực tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, ở Diễn Ngọc, người dân vẫn rất chủ quan và thiếu kiến thức trong phòng tránh sốt xuất huyết. Ảnh: Từ Thành
 
Dẫu đã được cảnh báo rất nhiều nhưng người dân nơi đây vẫn để nhiều chai lọ, phế thải, chậu cảnh chứa nước làm ổ cho bọ gậy. Ảnh: Từ Thành
Dẫu đã được cảnh báo rất nhiều nhưng người dân nơi đây vẫn để nhiều chai lọ, phế thải, chậu cảnh chứa nước làm ổ cho bọ gậy. Ảnh: Từ Thành
 
Tại gia đình bà Nguyễn Thị Lý, 74 tuổi, ở xóm Đông Lộc phát hiện 2 ổ bọ gậy nở muỗi Aedes aegypti. Ảnh: Từ Thành
Tại gia đình bà Nguyễn Thị Lý ở xóm Đông Lộc phát hiện 2 ổ bọ gậy nở muỗi Aedes aegypti. Ảnh: Từ Thành
 
Dẫu đã có nhiều cố gắng trong việc phun phòng diệt muỗi nhưng chính tập quán sinh hoạt của người dân nơi đây khiến điều này trở nên vô nghĩa. Ảnh: Thành Chung
Dẫu đã có nhiều cố gắng trong việc phun phòng diệt muỗi nhưng chính tập quán sinh hoạt của người dân nơi đây khiến điều này trở nên vô nghĩa. Ảnh: Thành Chung
 
Tính đến chiều 27-9, toàn xã Diễn Ngọc đã có 36 ca mắc sốt xuất huyết. Nhiều thành viên trong một gia đình cùng mắc như 2 anh em ruột Trần Đức Cảnh, Trần Đức Thắng. Ảnh: Từ Thành
Tính đến chiều 27/9, toàn xã Diễn Ngọc đã có 36 ca mắc sốt xuất huyết. Nhiều thành viên trong một gia đình cùng mắc như 2 anh em ruột Trần Đức Cảnh, Trần Đức Thắng. Ảnh: Từ Thành
 
Em gái vừa khỏi bệnh thì chị ruột là Nguyễn Thị Lan lại phải nhập viện do sốt xuất huyết. Hiện có 13 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Ảnh: Từ Thành
Em gái vừa khỏi bệnh thì chị ruột là Nguyễn Thị Lan lại phải nhập viện do sốt xuất huyết. Hiện có 13 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Ảnh: Từ Thành
 
Bệnh nhân xuất huyết trên da. Các cơ quan y tế Nghệ An đang cố gắng dập dịch và không để có bệnh nhân tử vong. Ảnh: Từ Thành
Bệnh nhân xuất huyết trên da. Các cơ quan y tế Nghệ An đang cố gắng dập dịch và không để có bệnh nhân tử vong. Ảnh: Từ Thành

Tin mới