Giả danh người nhà nhờ đưa học sinh tiểu học về gặp bố lần cuối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một kẻ mạo danh người nhà phụ huynh gọi điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm lớp 5 trường Tiểu học Đội Cấn 1 nhờ đưa một học sinh về nhà để gặp bố lần cuối.

Ngày 8/10, lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên xác nhận đang cử tổ công tác làm rõ động cơ của việc mạo danh này.

Trường Tiểu học Đội Cấn 1. Ảnh: Xuân Hoa

Trường Tiểu học Đội Cấn 1. Ảnh: Xuân Hoa

Sự việc xảy ra vào sáng 21/9 ở Trường Tiểu học Đội Cấn 1, thành phố Thái Nguyên. Khi đó giáo viên chủ nhiệm nhận được số điện thoại của một người tự xưng là dì của học sinh lớp 5, nói bố bé bị tai nạn nặng, nhờ cô đưa về gặp bố lần cuối.

Cô giáo gọi điện thoại về cho gia đình học sinh không được nên vội lấy xe máy đưa em về nhà. Tuy nhiên khi về đến nơi, mọi người mới phát hiện không có chuyện gì xảy ra.

Đại diện nhà trường nghi người gọi điện thoại lừa là chủ nợ của gia đình học sinh. Gần đây, nhà trường liên tục bị nhóm người không rõ lai lịch điều xe cứu thương đến và đặt bình gas, đồ ăn, nước uống rồi lấy số điện thoại của hiệu trưởng là người nhận.

Không phải gần đây mới xảy ra tình trạng kẻ lạ mặt giả danh gọi điện cho thầy cô giáo nhờ đưa con về giúp.

Tại Hà Nội, ngày 29/9, một số điện thoại lạ gọi đến cho cô giáo chủ nhiệm lớp 2A1 Trường Tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân tự xưng là phụ huynh học sinh, xin cho em về sớm. Khi bị phát hiện, người này nói mình là chủ nợ của gia đình học sinh và liên tục gọi điện đe doạ, yêu cầu giáo viên phải làm theo.

Tin mới