Giả danh thợ sửa chữa điện nước cướp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Văn Bình về hành vi cướp tài sản.

Chiều 7/3, nguồn tin từ công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Văn Bình, (SN 1989 ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cướp tài sản.

Giả danh thợ sửa chữa điện nước cướp tài sản ảnh 1
Đối tượng Bình tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Đào Văn Bình dùng thủ đoạn giả làm thợ sửa chữa điện nước vào nhà ông Lê Văn Lập (80 tuổi ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), sau đó dùng hung khí đánh trọng thương ông Lập, lục soát các tủ đồ, phá két sắt cướp số tiền trên 200 triệu đồng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi rất manh động vào ban ngày và trong khu đông dân cư, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tổ chức xác minh, điều tra. Sau 6 ngày tích cực đã điều tra, cơ quan điều tra thu giữ được số tiền 202 triệu đồng và vật chứng vụ án.

Qua vụ án trên cho thấy, đối tượng dùng thủ đoạn không phải là mới, lợi dụng gia đình có người già, phụ nữ hoặc trẻ nhỏ ở nhà một mình, sau đó tìm lý do để đột nhập vào trong gia đình, dùng vũ lực thực hiện hành vi cướp tài sản. Do đó, quần chúng nhân dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án trên là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Vĩnh Phúc, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với lực lượng Công an.

Ngày 6/3/2018, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến động viên và khen thưởng đột xuất các lực lượng đã tham gia điều tra vụ án./

Tin mới