Gia đình ông Nguyễn Bắc Son nộp trước 12,5 tỷ đồng

Sáng nay (21/12), gia đình ông Nguyễn Bắc Son có đơn gửi HĐXX về việc nộp 12,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho hành vi nhận hối lộ 3 triệu USD.

Ngày thứ 5 của phiên xét xử mở tại TAND Hà Nội, sáng 21/12, luật sư Phạm Công Hùng cho biết, nguyện vọng của cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, gia đình và những người bạn đã tập hợp được 12,5 tỷ đồng. Gia đình có đơn gửi HĐXX và đang làm thủ tục để nộp trước số tiền này.

Theo luật sư, gia đình chưa vay mượn được thêm nên xin cam kết đưa căn nhà đứng tên hai vợ chồng ông Son ở phố Lý Nam Đế để làm tài sản đảm bảo. "Ý nguyện đã được chấp nhận, ông Son hãy vui vẻ và thả lỏng ra", luật sư nhắn nhủ thân chủ. Lúc này, ông Son ngồi khoanh tay, rung chân, nhìn chăm chú luật sư.

Gia đình ông Nguyễn Bắc Son nộp trước 12,5 tỷ đồng ảnh 1

Ông Nguyễn Bắc Son bị VKSND Hà Nội đề nghị án tử hình trong phần luận tội ngày 20/12. Ảnh: TTXVN

Trước việc ông Son 3 hôm trước đã từ chối luật sư bào chữa về phần nhận hối lộ, ông Hùng xin HĐXX cho ý kiến. Chủ tọa sau đó thông báo ông Son bị truy tố về tội Nhận hối lộ ở khung hình phạt cao nhất là tử hình, nên dù từ chối vẫn phải có luật sư bào chữa. Chủ tọa mời ông Hùng tiếp tục công việc.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh tụng.

Tin mới