Giả làm bảo vệ, lừa khách mang xe đi cất để chiếm đoạt

Vờ là nhân viên bảo vệ, Sơn và Hội yêu cầu khách bỏ lại chìa khóa để mang đi cất rồi chiếm đoạt.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
Ảnh minh họa - Internet

Chiều 5/9, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đã bắt giữ Lương Văn Sơn (15 tuổi) và tiếp tục truy tìm Dương Văn Hội (16 tuổi) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 8, Sơn và Hội xin vào làm nhân viên bảo vệ ở một nhà hàng trên phố Triệu Việt Vương (Hà Nội). Ngày 28/8 cả hai xin nghỉ nhưng không được chấp thuận nên bức xúc và bàn kế trộm cắp tài sản.

Tối cùng ngày, khi thấy có hai khách đến cửa hàng, Sơn và Hội giới thiệu là nhân viên trông giữ xe, yêu cầu khách bỏ lại chìa khóa để mang xe đi cất và được chấp thuận. Nhân lúc không ai để ý, Sơn và Hội phóng xe đi cầm cố lấy 1,5 triệu đồng ở một cửa hàng cầm đồ tại phường Bạch Mai.

Hai người sau đó về Hà Nam lẩn trốn. Một ngày sau, Sơn bị bắt giữ khi đang lên Hà Nội. Còn Hội hiện vẫn bỏ trốn.

Theo Ngôi sao

TIN LIÊN QUAN

Tin mới