Giả làm khách mời, giật túi xách chứa quà mừng cưới của cô dâu

(Baonghean.vn) - Cảnh chỉnh trang quần áo, đi vào hội trường đám cưới ngồi ăn uống như khách mời. Khi mọi người đang chúc tụng, y giật chiếc túi xách chứa quà mừng cưới sau lưng cô dâu rồi vùng chạy.
Đối tượng Trần Văn Cảnh. Ảnh: Khánh Linh
Đối tượng Trần Văn Cảnh. Ảnh: Khánh Linh

Sáng 27/7, Công an phường Trường Thi, TP. Vinh cho biết, đơn vị đã bàn giao Trần Văn Cảnh (SN 1982, trú xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng tang vật cho Công an TP. Vinh để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 13h30 phút ngày 22/7, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại trung tâm tiệc cưới Cung lễ hội, tổ công tác Công an phường Trường Thi nghe tiếng người dân tri hô, đuổi bắt một đối tượng có biểu hiện trộm cắp tài sản. Ngay lập tức, tổ công tác đuổi theo đối tượng.

Khi đến đường Nguyễn Sơn, phường Vinh Tân, TP. Vinh, lực lượng công an khống chế và bắt giữ được đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên tay đối tượng 1 túi xách màu xanh, bên trong có 18,5 triệu đồng; 1.100 USD; 3 hộp chứa trang sức gồm 4 dây chuyền vàng đeo cổ, 1 lắc tay, 2 kiềng đeo cổ, 11 nhẫn đeo tay, 2 đôi hoa tai, 1 đồng hồ nữ. Tổng giá trị của số tài sản trên khoảng 350 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Cảnh cho biết, số tài sản trên là do y trộm tại một đám cưới ở Cung lễ hội.

Số tài sản mà Cảnh trộm của cô dâu. Ảnh: Khánh Linh
Số tài sản mà Cảnh trộm của cô dâu. Ảnh: Khánh Linh

Cảnh khai nhận, vào khoảng 11h ngày 22/7, y đi qua Cung lễ hội và thấy có đám cưới đang diễn ra nên nảy sinh ý định trộm cắp. Cảnh chỉnh trang quần áo, đóng giả làm khách mời rồi tiến vào hội trường.

Trong lúc ngồi ăn, Cảnh quan sát mọi hành động của cô dâu, chú rể. Khi thấy cô dâu bỏ trang sức và tiền vào túi xách mang theo để ở sau lưng, Cảnh lân la lại chúc bia cô dâu rồi nhanh tay giật chiếc túi xách, vùng chạy nhưng bị bắt ngay sau đó.

Cảnh là đối tượng có 7 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Tin mới