Gia tăng tình trạng khách mang vũ khí, vật phẩm nguy hiểm ở sân bay Vinh

(Baonghean.vn) - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, tại sân bay Vinh (Nghệ An) cơ quan chức năng phát hiện và xử lý 236 trường hợp hành khách mang vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật phẩm nguy hiểm trái quy định của pháp luật.

Sáng 15/8, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố có cảng hàng không sân bay, sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, 6 tháng năm 2019 công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không cơ bản được giữ vững, những sự cố được xử lý, khắc phục kịp thời. Lực lượng an ninh hàng không đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm, không để xảy ra hậu quả ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Tiến Hùng

Trong khi đó, ở Nghệ An, Cảng hàng không quốc tế Vinh có công suất đón hơn 2 triệu lượt khách mỗi năm. Sân bay này hiện đang khai thác thương mại các tuyến bay đi Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Pleiku, Nha Trang và tuyến bay quốc tế đi Viêng Chăn, (Băng Cốc đang tạm dừng khai thác do chưa đáp ứng được tiềm năng). Mỗi ngày có từ 32 -34 chuyến cất, hạ cánh phục vụ khoảng 4.000 lượt hành khách.

Tuy nhiên, tại sân bay này hiện vẫn nhiều mặt bất cập. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và xử lý 236 trường hợp hành khách mang vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật phẩm nguy hiểm trái quy định của pháp luật; một trường hợp hành khách tung tin sai lệch về việc có bom, vật liệu nổ; một vụ xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế.

Ngoài ra, số hành khách gây rối trật tự, đe dọa hành hung nhân viên hàng không vẫn còn diễn ra. Cụ thể, có một trường hợp xảy ra trên tàu bay, 2 trường hợp xảy ra ở khu vực cảng. 5 trường hợp vi phạm quy định sử dụng giấy tờ bay; một vụ việc nhân viên cảng hàng không vi phạm luật an ninh hàng không.

Các vụ việc hành khách mang vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật phẩm trái quy định có chiều hướng gia tăng; ý thức chấp hành quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không của một bộ phận cán bộ, nhân viên cảng còn chưa nghiêm túc; chức năng thẩm quyền xử lý của các cơ quan chức năng còn chồng chéo; cơ chế phối hợp giữa các đơn vị tại sân bay còn bất cập, có những tình huống xảy ra nhưng xử lý không kịp thời. Hệ thống trang thiết bị, hạ tầng đảm bảo an ninh hàng không hiện nay chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu...

Một góc Cảng hàng không quốc tế Vinh.
Một góc Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh hàng không những tháng cuối năm, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia cần tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tổng hợp hoàn thiện báo cáo, chương trình công tác. Các đơn vị, địa phương cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, quyết liệt, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tin mới