Giá trị chuyển nhượng Công Phượng tăng gấp 6 lần sau Asian Cup 2019

(Baonghean.vn) - Sau VCK Asian Cup 2019, chuyên trang thống kê nổi tiếng thế giới Transfermarkt đã cập nhật giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ Việt Nam.

Theo đó, 3 cầu thủ của Việt Nam là Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng được định giá khá cao so với trước đây.

Cụ thể, thủ thành Đặng Văn Lâm có giá trị chuyển nhượng 300.000 euro (khoảng 8 tỷ đồng). Thủ thành đang khoác áo Muangthong United FC là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất Việt Nam. Tại giải Thai League, Văn Lâm xếp hạng 64 và đứng thứ 9 ở Muangthong United.

Công Phượng trong buổi ra mắt đội bóng Hàn Quốc. Ảnh: CLB Incheon United
Công Phượng trong buổi ra mắt đội bóng Hàn Quốc. Ảnh: CLB Incheon United

Theo Transfermarkt, Xuân Trường – tân binh của Buriram United FC có giá trị 200.000 euro, tăng 150.000 euro so với lần định giá cách đây 1 năm. Tiền vệ người Tuyên Quang đắt giá thứ 3 Việt Nam và thứ 99 (Thai League) và 14 ở Buriram United.

Tiếp đó là Nguyễn Công Phượng, tiền đạo người Nghệ An có giá trị 150.000 euro, tăng 125.000 euro. Cầu thủ sinh năm 1995 đứng thứ 5 Việt Nam và 239 tại K.League 1.

Ngoài trường hợp của Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng thì Trọng Hoàng cũng tăng giá sau màn trình diễn ấn tượng ở AFF Cup 2108 và Asian Cup 2019. Theo đó, Hoàng “bò” có giá trị 100.000 euro, xếp thứ 7 Việt Nam và 14 ở V.League.

Trường hợp của trung vệ Quế Ngọc Hải, dù chuyển đến CLB Viettel với giá chuyển nhượng lên đến 8 tỷ đồng nhưng thủ quân ĐTQG không được Transfermarkt định giá. Tiền vệ Phan Văn Đức và nhiều tuyển thủ khác cũng chưa được biết đến nhiều trên thị trường chuyển nhượng quốc tế./.

Top 10 bàn thắng của Công Phượng trước khi chuyển đến Incheon United. Tổng hợp: Glory TV

Tin mới