Giá xăng đứng trước áp lực tăng

Nếu không sử dụng nhiều hơn quỹ bình ổn, giá bán lẻ xăng có thể tăng 100-300 đồng trong kỳ điều chỉnh ngày 20/9, theo tính toán của các doanh nghiệp đầu mối.

Ngày mai (20/9) sẽ là thời điểm công bố điều chỉnh giá xăng dầu của chu kỳ mới. Bảng giá thành phẩm tại thị trường Singapore được Bộ Công Thương cập nhật cho thấy, bình quân giá xăng RON 92 của chu kỳ này khoảng 55,6 USD mỗi thùng, tăng 1,6 % so với chu kỳ liền trước (54,7 USD một thùng). Có thời điểm, giá xăng đã tăng mạnh lên 57 USD một thùng.

Thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới khiến mỗi lít xăng đắt thêm 200 đồng so với trước.
Thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới khiến mỗi lít xăng đắt thêm 200 đồng so với trước.

Nhiều doanh nghiệp đầu mối ở TP HCM cho biết, những ngày giữa tháng 8, giá xăng có đi lên mạnh, sau đó có dấu hiệu hạ nhiệt những ngày gần đây. Giá xăng tại chu kỳ điều chỉnh mới, theo đó, vẫn đứng trước áp lực tăng khoảng 100-300 đồng. Tuy vậy, đây vẫn là mức không quá lớn để khỏa lấp nếu cơ quan điều hành cho phép tăng sử dụng quỹ bình ổn giá (vốn đang ở mức 300 đồng một lít), nên phương án không điều chỉnh giá vẫn có nhiều khả năng xảy ra. Ngược lại, giá dầu đang có cơ hội giảm khoảng 100-200 đồng một lít.

Trước đó, giá xăng đã được điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp vào ngày 5/9, sau 4 đợt giảm giá từ tháng 6/2016. Mỗi lít RON 92 đang được bán phổ biến ở giá 16.070 đồng. Xăng E5 cũng tăng 611 đồng, lên mức cao nhất 15.836 đồng một lít. Dầu diesel lên tối đa 12.388 một lít; dầu hỏa tăng 489 đồng một lít lên mức tối đa 10.985 đồng một lít.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới