'Giấc mơ bay' lớn nhất của Boeing lần đầu cất cánh

Boeing 787-10 - phiên bản máy bay mới nhất và lớn nhất của dòng Dreamliner vừa có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công.    

Máy bay này cất cánh vào sáng hôm qua (31/3) tại sân bay quốc tế Charleston (Mỹ). Chuyến bay thử nghiệm dài 4 giờ.

Máy bay 787-10 của Boeing

787-10 là thế hệ thứ ba của dòng máy bay thân rộng, thế hệ mới được mệnh danh là Giấc mơ bay  - Dreamliner. Hai phiên bản trước của dòng này có kích cỡ nhỏ hơn, là 787-8 và 787-9. Sau chuyến thử nghiệm hôm qua, 787-10 sẽ phải trải qua nhiều bài kiểm tra cần thiết nữa để được cấp phép hoạt động thương mại.

giac-mo-bay-lon-nhat-cua-boeing-lan-dau-cat-canh

Boeing 787-10 trong chuyến bay thử nghiệm hôm qua. Ảnh: Boeing

Giá niêm yết của máy bay này là 312,8 triệu USD. 787-10 sử dụng sợi carbon tổng hợp, được sản xuất trong một nhà máy chuyên biệt tại North Charleston (Nam Carolina, Mỹ).

Trong chuyến thăm nhà máy này hôm 17/2, Tổng thống Mỹ rất ấn tượng với Dreamliner 787-10. Tại đây, ông đã tuyên bố hỗ trợ việc sản xuất tại Mỹ và sẽ trừng phạt mạnh tay các doanh nghiệp chuyển việc làm sang nước khác.

Nhiều bộ phận quan trọng của dòng máy bay 787 như thân, cánh, đuôi,… được sản xuất bởi các công ty tại Nhật Bản, Trung Quốc, Thụy Điển, Pháp và Anh. Các hãng hàng không có thể chọn động cơ của General Electric (Mỹ) hay Rolls-Royce (Anh).

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới