Giải bóng đá người Việt ở Thái Lan hướng về miền Trung

(Baonghean.vn) - Ngày 9/10, tại Băng Cốc, cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan đã tổ chức giải bóng đá nhằm vận động quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 10.

Trước thiệt hại của người dân miền Trung do bão số 10 gây ra, cộng đồng người Việt ở Thái Lan đã tổ chức giải bóng đá từ thiện “hướng về miền Trung”.

Có 8 đội bóng tham gia giải đấu. Ảnh: Thành Công
Có 8 đội bóng tham gia giải đấu. Ảnh: Thành Công

Giải có 8 đội bóng tham gia tranh tài, chia thành 2 bảng, thi đấu trong vòng 1 ngày. Đây là giải bóng đá của con em người Việt sinh sống học tập lao động  ở Thái Lan, trong đó phần đông là con em người Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa…

Sau nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, ban tổ chức đã trao Cúp và các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thắng cuộc. Bên cạnh đó, giải đã quyên góp được 80 nghìn Bath (tương đương với 50 triệu đồng) để đưa vào Quỹ từ thiện giúp đỡ đồng bào miền Trung.

Niềm vui của các đội chiến thắng. Ảnh: Thành Công
Niềm vui của các đội chiến thắng. Ảnh: Thành Công

Sau bão số 10, với tinh thần tương thân tương ái, phong trào quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung trong cộng đồng người Việt  ở Thái Lan đã và đang diễn ra dưới nhiều hình thức.

Đây là lần thứ 2, cộng đồng người Việt ở Thái Lan tổ chức giải bóng đá hướng về quê hương.

                                                        Huy Thư - Thành Công

TIN LIÊN QUAN

Tin mới