Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An: Ngày hội của tuổi thơ xứ Nghệ

(Baonghean) - Trong những ngày tháng 6 này, hòa chung không khí ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXI chính thức khởi tranh, tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các em thiếu nhi trong dịp hè.  

Qua 20 lần tổ chức, Giải đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bậc phụ huynh, nhà trường, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành cùng các doanh nghiệp và đông đảo người hâm mộ. Bằng tình yêu và tấm lòng vì trẻ thơ, vì niềm đam mê với môn bóng đá, vì trách nhiệm với phong trào thể thao của tỉnh nhà, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, tấm lòng của các nhà tài trợ, đã tạo điều kiện để các đội bóng cũng như Ban tổ chức xây dựng Giải đấu ngày càng quy mô và chuyên nghiệp.

Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXI năm 2017 diễn ra từ ngày 9 đến 15 tháng 6/2017. Lễ khai mạc giải được tổ chức vào sáng 10/6 tại Nhà thi đấu, số 6 Đào Tấn – TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào chiều 15/6 trên Sân vận động TP. Vinh.  Các trận đấu trên các sân thiếu niên, nhi đồng sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo Nghệ An điện tử (www.baonghean.vn).
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 2 đội bóng vô địch mùa giải 2016.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 2 đội bóng vô địch mùa giải 2016.

Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An không những là nơi phát hiện tài năng bóng đá trẻ, là sân chơi bổ ích mà còn là cơ hội để các em rèn luyện bản thân theo tinh thần “Thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết”. Do đó, công tác nhân sự luôn được tiến hành nghiêm túc nhằm đảm bảo cho các em có sân chơi lành mạnh. Từ năm 2013, Ban Tổ chức mời CLB SLNA - đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong tuyển chọn cầu thủ trẻ cùng tham gia và quá trình kiểm tra có sự giám sát và tư vấn của cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 64) của Công an tỉnh; xác minh xử lý những nghi ngờ, khiếu nại phát sinh; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, công tác tổ chức Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An ngày càng chặt chẽ và tạo sự lan toả mạnh mẽ, chất lượng chuyên môn ngày càng cao. Đặc biệt, ngoài tạo ra sức lan toả thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển, giải còn là nơi phát hiện tuyển chọn được nhiều nhân tài cho nền bóng đá tỉnh nhà nói riêng và quốc gia nói chung.

Tiền đạo Bùi Quang Huy quan sát cầu thủ đội nhà trước khi nhận bóng. Đây là kỹ năng rất cơ bản của các cầu thủ.  Ảnh tư liệu
Mùa giải năm nay, đội bóng Diễn Châu được đầu tư mạnh và là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Ảnh tư liệu

Từ Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An, nhiều địa phương trên cả nước đã có mô hình tổ chức giải bóng đá trẻ cấp tỉnh; các huyện, thành thị trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức các giải bóng đá TN-NĐ cấp phường, xã, cấp huyện. Hàng năm, thông qua giải đấu, đã tuyển chọn được các cầu thủ có năng khiếu vào các lớp năng khiếu CLB SLNA. Trong đó, nhiều em sau quá trình đào tạo trở thành vận động viên đội 1 SLNA, được gọi vào đội tuyển quốc gia. 

Tiếng lành đồn xa, các lò đào tạo nổi tiếng trong nước cũng cử HLV về theo dõi, tuyển các tài năng bóng đá trẻ như: Viettel, Hà Nội, VPF, Hoàng Anh Gia Lai... Nhờ đó, qua 20 mùa giải, hàng trăm cầu thủ tham dự Giải bóng đá Cúp Báo Nghệ An đã trưởng thành, được khoác áo đội tuyển Quốc gia, CLB Sông Lam và các câu lạc bộ bóng đá quốc gia, hạng nhất, hạng nhì trong toàn quốc. Có thể kể đến một số ngôi sao đã thành danh như: Công Vinh, Như Thuật, Quang Tình, Đình Đồng, Văn Bình, Trọng Hoàng, Công Phượng, Nguyên Mạnh, Minh Đức, Hồ Tuấn Tài, Quế Ngọc Hải…

Nguyên Mạnh, ngôi sao trưởng thành từ Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu.
Nguyên Mạnh, ngôi sao trưởng thành từ Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu.

Chuẩn bị cho mùa giải 2017 này, các địa phương đã tổ chức các giải bóng đá trẻ, đến tận các trường học để tìm kiếm “nhân tài”, tuyển chọn đội hình tham dự giải. Mặc dù quá trình chuẩn bị của các đội bóng diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, có những lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến 420C, nhưng cũng không ngăn được đam mê nhiệt huyết của thầy và trò các đội bóng đến từ vùng cao của “chảo lửa Đông Dương” như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn...  hay những đội bóng đến từ những chân ruộng khô nứt nẻ, những bãi bồi sông Lam bỏng rát bàn chân như Yên Thành, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nam Đàn... 

Tham gia giải năm nay, toàn tỉnh có 31 đội bóng, trong đó có 18 đội nhi đồng và 13 đội thiếu niên. Với số lượng các đội đăng ký cho thấy, Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXI - 2017 thu hút sự tham gia ngày càng đông của các địa phương trong tỉnh, tạo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng một sân chơi lành mạnh, lý thú trong dịp hè.

Để giải đấu ngày càng lan tỏa và thành công, ngoài sự nỗ lực của Ban Tổ chức, có sự đóng góp không nhỏ của những tấm lòng vì trẻ thơ từ các nhà tài trợ như:  Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh; Công ty CP Golden City Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An; Tổng Công ty Đầu tư Tecco; Công ty CP Xây dựng Tân Nam; Công ty CP Intimex Việt Nam Chi nhánh Nghệ An; VNPT, Bưu điện Nghệ An, Công ty CP Động Lực, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nghệ An; Quỹ Bảo trợ trẻ em, Hội Khuyến học tỉnh, Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk)... Từ các nguồn tài trợ đó, để tăng sự hấp dẫn của giải và khích lệ tinh thần thi đấu của các đội bóng, năm nay Ban Tổ chức quyết định sẽ tăng mức thưởng cho các đội đoạt giải. 

Mùa giải năm nay, Ban tổ chức sẽ trao Cúp, cờ, tiền thưởng (30 triệu đồng), huy chương vàng cho đội đoạt danh hiệu vô địch nhi đồng, vô địch thiếu niên; Trao cờ, tiền thưởng (10 triệu đồng), huy chương bạc cho các đội đoạt giải nhì ; Trao cờ, tiền thưởng (7 triệu đồng), huy chương đồng cho các đội đồng giải; Trao cờ, tiền thưởng (5 triệu đồng) cho đội đoạt giải phong cách. Ngoài ra Ban tổ chức cũng sẽ trao thưởng cho các danh hiệu cá nhân ở các lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng: cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; Trao thưởng cho các cầu thủ học giỏi và đá bóng hay trong năm học 2016 - 2017 (là học sinh giỏi tỉnh và học sinh xuất sắc có điểm học bạ trung bình môn từ 8 điểm trở lên)..

Với sự chuẩn bị chu đáo đó, Ban Tổ chức tin rằng các cầu thủ, các đội bóng sẽ cống hiến cho người xem những pha bóng đẹp mắt, những trận cầu mãn nhãn. Các cầu thủ nhí sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích, nhiều kỷ niệm. Các bậc phụ huynh và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ sẽ được sống trong những ngày hè “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” để xem những màn trình diễn, trổ tài thi thố tài năng của các “ngôi sao” bóng đá tương lai. 

Phạm Thị Hồng Toan
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Tổng Biên tập Báo Nghệ An,
Trưởng ban Tổ chức giải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới