Giải cứu hai mẹ con bị gã ngáo đá khống chế

Cảnh sát đặc nhiệm ập vào khống chế Nguyễn Văn Hùng, 25 tuổi, giải cứu 2 mẹ con nữ công nhân bị gã khống chế suốt 2 giờ trong trạng thái bất thường.

Hùng mới ra tù, có 2 tiền án Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản, theo Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Đêm 13/6, hắn lang thang ở khu vực phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, với biểu hiện không tỉnh táo. Đến phòng trọ của chị Trần Thị Thu Huyền, 36 tuổi, ở khu phố 5, hắn thấy cửa mở hé liền xông vào lấy dao, kéo đe dọa chị và con trai 7 tuổi.

Hùng bị khống chế, đưa về trụ sở công an khuya 13/6. Ảnh: Thái Hà
Hùng bị khống chế, đưa về trụ sở công an khuya 13/6. Ảnh: Thái Hà

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy lại nhưng không dám tiếp cận vì Hùng cầm dao với thái độ hung hăng, liên tục la hét.

Hàng chục trinh sát đặc nhiệm Công an tỉnh Đồng Nai có mặt sau đó. Một số tìm cách tiếp cận hiện trường trong khi đồng đội thương thuyết, kêu gọi Hùng buông dao để đảm bảo an toàn cho con tin.

Khuyên nhủ bất thành, thừa lúc Hùng sơ hở, tổ trinh sát ập vào tước vũ khí, quật ngã hắn, giải cứu mẹ con chị Huyền. Trung tá Vũ Văn Nhiệm (Trưởng Công an phường Tân Hiệp) bị thương ở tay.

Hiện, mẹ con chị Huyền đã ổn định tâm lý.

Tin mới