Giải mã nguyên nhân người dân chặn xe tại Khu công nghiệp Nam Cấm

(Baonghean.vn) – Sáng 23/6/2016, địa bàn xã Nghi Xá (Nghi Lộc) khu vực Khu công nghiệp Nam Cấm đã trở lại ổn định. Tuy nhiên, để làm rõ nguyên nhân, qua đó đề ra các biện pháp giải quyết cần thiết, Huyện ủy, UBND huyện Nghi Lộc tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, được xác định chủ yếu là liên quan đến đời sống của nhân dân, là những hộ dân xây dựng nhà trọ để kinh doanh dịch vụ, đã vay vốn ngân hàng. Đến nay, ở xã Nghi Xá có khoảng 140 hộ kinh doanh trên 1045 phòng trọ. Giai đoạn cao điểm, có khoảng 1457 công nhân ở trọ, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 1/3 số phòng trọ có công nhân ở trọ do các chủ phương tiện dùng ô tô đưa đón công nhân.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là bởi sự đầu tư ồ ạt của người dân trong xây dựng nhà trọ, trong khi đó lượng công nhân sút giảm.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là bởi sự đầu tư ồ ạt của người dân trong xây dựng nhà trọ, trong khi nhu cầu ở trọ của công nhân không cao. Trong ảnh: Những nhà trọ cao đến 4 tầng ở xóm 11 Nghi Xá hiện không có người ở trọ.

Bên cạnh đó, nhân dân các xóm 8, 9, 11 đã bị thu hồi 100% đất, chưa được quan tâm đầy đủ đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; việc đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện từ năm 2005 trở về trước giá đền bù thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu công nghiệp thường xẩy ra; việc chuyên chở công nhân gây tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Từ những lý do này dẫn đến vụ việc ngày 21 – 22/6. Có hơn 100 người dân 3 xóm: 8, 9, 11 ra ngăn chặn các chủ phương tiện, không cho chở công nhân; trong đó một số phần tử quá khích có những hành vi đe dọa, chửi mắng chủ phương tiện, công nhân, chống đối người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật  tự, làm đình trệ việc sản xuất tại khu công nghiệp.

Quyền Chủ tịch UBND xã Nghi Xá, ông Phùng Mạnh Hồng kiến nghị giải quyết các vấn đề
Quyền Chủ tịch UBND xã Nghi Xá, ông Phùng Mạnh Hồng đồng tình với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật và kiến nghị giải quyết các vấn đề dân sinh trên địa bàn xã Nghi Xá.

Từ sự việc xảy ra, chính quyền xã Nghi Xá kiến nghị, cần phải kiểm tra, thiết lập trật tự trong việc đưa đón công nhân của các chủ phương tiện để tránh gây ảnh hưởng, ùn tắc mất an toàn giao thông trong và ngoài khu công nghiệp; đề nghị làm rõ dư luận trong nhân dân về việc chủ các phương tiện trích nộp tiền để được đưa đón công nhân; đề nghị UBND huyện tổ chức các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại với nhân dân 3 xóm để làm rõ nguyên nhân sự việc và có biện pháp xử lý; các cơ quan công an, quân sự có phối hợp với các lực lượng của xã để ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng quá khích; các cấp thẩm quyền nghiên cứu, đề ra các chính sách giải quyết việc làm cho lao động đối với các hộ bị thu hồi đất; kinh doanh xây dựng nhà trọ…; nâng cao trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam để các doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh thu hút được lao động địa phương.

Trước diễn biến phức tạp, xảy ra xô xát giữa người dân và công nhân, người sử dụng phương tiện, Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ 5 đối tượng có hành vi quá khích; hiện đang tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra. Đồng thời, phối hợp với các bên liên quan làm rõ việc các chủ phương tiện chuyên chở công nhân là do công nhân tự đứng ra hợp đồng.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc báo cáo công tác điều tra, trong đó khẳng địnhã làm rõ
Đại diện lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc báo cáo công tác điều tra, trong đó khẳng định đã làm rõ được hành vi của các đối tượng vi phạm ngày 21 - 22/6 và các phương tiện không đảm bảo quy định trong vận chuyển khách. 

Trong 14 phương tiện chuyên chở công nhân, Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra và xác định có 8 phương tiện không đảm bảo các quy định vận tải khách; thậm chí có 1 phương tiện đã quá niên hạn sử dụng phải tiêu hủy và xử phạt 50 triệu đồng.

Theo đại  diện Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, hiện tổng số công nhân có nhu cầu sử dụng các phương tiện vận tải khoảng 800 người; trong số này, chỉ một phần nhỏ là có nhu cầu ở trọ. Nguyên nhân sụt giảm lượng công nhân ở trọ được phân tích là do trước đây, tổng số công nhân vào khoảng 6000 người, nay giảm chỉ còn trên 4.300 người. Trong khi đó, số nhà trọ, phòng trọ lại tăng cao hơn trước. Đây là một vấn đề các cấp chính quyền cần quan tâm, có sự cảnh báo cho người dân khi đầu tư kinh doanh loại hình này.

Trước thông tin của các bên liên quan, theo Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc, ông Phan Sỹ Dương, dẫn đến sự việc ngày 21 – 22/6, ngoài việc người dân chưa chấp hành tốt pháp luật thì có trách nhiệm của xã, của huyện và của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các công ty trên địa bàn. 

Sự việc xảy ra đã để lại hình ảnh xấu đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh, việc thu hút doanh nghiệp vào khu công nghiệp. Vì vậy, chính quyền huyện Nghi Lộc, xã Nghi Xá cùng phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục các công tác cần thiết để đảm bảo ổn định tình hình; đồng thời cần phải quan tâm có giải pháp để chia sẻ với nhân dân về việc mưu sinh; bên cạnh đó, là việc đi lại của công nhân.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, ông Lê Tiến Dũng kết luận cuộc họp.
Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, ông Nguyễn Tiến Dũng kết luận 5 nội dung cần thực hiện để đảm bảo giải quyết tận gốc các vấn đề nảy sinh sau vụ việc ngày 21 - 22/6/.

5 nội dung được huyện Nghi Lộc đưa ra để thực hiện đó là: Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cần làm việc với các công ty để xem xét lại nhu cầu thực tế của công nhân trong việc đi lại, sử dụng phương tiện. Các tổ chức công đoàn của các công ty cần đứng ra hợp đồng với các nhà xe, chủ phương tiện có đủ điều kiện vận tải khách để đảm bảo việc đi lại của công nhân; cần phải bố trí bến bãi đưa đón công nhân để không gây ùn tắc mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng môi trường.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xem xét kiến nghị UBND tỉnh bố trí, quy hoạch các khu dịch vụ trong khu công nghiệp để tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được kinh doanh, có thêm thu nhập.

Công ty TNHH điện tử BSE ( Khu công nghiệp Nam Cấm)
Công ty TNHH điện tử BSE (Khu công nghiệp Nam Cấm).

Công an huyện tiếp tục thực hiện công tác điều tra và nếu phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm quy định của pháp luật thì phải xử lý nghiêm, kể cả các chủ phương tiện vận tải khách.

Tạo  điều kiện để người dân được tổ chức việc làm mưu sinh nhưng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để người dân nắm bắt được đầy đủ các quy định của pháp luật, nhất là pháp luật có liên quan đến việc kinh doanh nhà trọ, không để xảy ra tình trạng tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Tình hình an ninh trật tự khu vực xóm 11, xã Nghi Xá đã được ổn định trở lại (ảnh chụp ngày 23/6/2016).
Tình hình an ninh trật tự khu vực xóm 11, xã Nghi Xá đã được ổn định trở lại (ảnh chụp ngày 23/6/2016).

Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan với các hộ gia đình kinh doanh nhà trọ, nhất là các đối tượng kinh doanh nhà trọ nhưng không có hộ khẩu trên địa bàn xã Nghi Xá (khoảng trên 10 hộ).

Đồng thời, chính quyền xã Nghi Xá khẩn trương có văn bản về các kiến nghị của nhân dân liên quan đến Khu công nghiệp, trong đó đề ra các phương án giải quyết gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xem xét, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết…

Nhật Lân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới