Giải quyết có hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở

(Baonghean.vn) - Các ngành trong Khối cần tiếp tục phối hợp rà soát các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Giải quyết tốt các vướng mắc tồn tại về công tác GPMB, vi phạm khai thác đất đai…. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Chiều nay (18/8), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại diện các sở, ban, ngành thuộc khối Nội chính.

Toàn cảnh hội nghị giao ban.
Toàn cảnh hội nghị giao ban.

Trong tháng 8, các ngành trong khối Nội chính đã triển khai các biện pháp, kế hoạch đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. 

Các lực lượng chức năng chủ động phối hợp dự báo và nắm chắc tình hình, tập trung triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Ngăn chặn kịp thời âm mưu chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng việc “Tổ chức bảo vệ môi trường” để tiến hành các hoạt động biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên một số địa bàn; kịp thời phát hiện, báo cáo, tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp ở một số địa bàn đặc thù.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Nội chính trình bày báo cáo công tác nội chính tháng 8.
Đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Nội chính trình bày báo cáo công tác nội chính tháng 8.

Các đợt tấn công trấn áp tội phạm đã được các ngành trong Khối phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao. Trong tháng, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 59 vụ, 69 đối tượng, thu 1.880,75 gam hêroin, 4.618 viên ma túy tổng hợp; Phát hiện bắt giữ 121 vụ, 136 đối tượng phạm tội và vi phạm về kinh tế, môi trường thu 26,6m3 gỗ các loại, 21 tấn động vật, thực phẩm không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và nhiều hàng hóa nhập lậu trị giá khoảng 3,7 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Phó Chánh tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thông tin về một số vụ án đang chuẩn bị được đưa ra xét xử.
Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Phó Chánh Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thông tin về một số vụ án và công tác phối hợp với các cơ quan trong Khối.

Các cơ quan chức năng đã mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đã bắt giữ nhiều đường dây tội phạm liên quan đến ma túy, xử lý nhiều hành vi liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại;  xử lý vi phạm liên quan đến quản lý lâm sản, xử phạt thu nộp về ngân sách với số tiền lớn. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai đồng bộ; công tác phòng cháy chữa cháy đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác tư pháp được thực hiện đạt hiệu quả.

Đoàn liên ngành kiểm tra công tác VS ATTP tại cacs nhà hàng trên địa bàn tỉnh.
Đoàn liên ngành kiểm tra công tác VS ATTP tại các nhà hàng, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên tình hình an ninh trật tự vẫn còn có những vụ việc phức tạp, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; tình trạng buôn bán trái phép, gian lận thương mại, các hành vi vi phạm liên quan đến việc sinh an toàn thực phẩm vẫn còn diễn ra; các hoạt động di cư trái phép của đồng bào Người Mông có chiều hướng gia tăng tại các địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn.

Tại hội nghị, các đồng chí đại diện các cơ quan trong khối Nội chính cùng thảo luận về những vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực tế hiện trường để làm rõ thông tin một số báo nêu việc mở đường tuần tra ảnh hưởng tới rừng đặc dụng Pù Hoạt
Đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực tế hiện trường để làm rõ thông tin một số báo nêu việc mở đường tuần tra ảnh hưởng tới rừng đặc dụng Pù Hoạt

Cụ thể đối với các vấn đề  tồn đọng như: vụ viêc khai thác đất đai của doanh nghiệp Phú Nguyên Hải, 21 hộ dân có khiếu kiện ra Tòa án về việc GPMB QL1A, vụ việc 21 hộ dân ở Lạc Sơn – Đô Lương khiếu kiện vượt cấp về công tác quản lý đất đai. Các đồng chí đại diện các cơ quan trong Khối đã thống nhất đi đến phương án giải quyết tối ưu nhất, tránh để công dân tiếp tục khiếu kiện vượt cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông khẳng định trong tháng qua các ngành trong Khối đã có sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt và đồng bộ, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp tối ưu vì thế tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.   

Để tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các ngành trong Khối cần tiếp tục phối hợp giải quyết rốt ráo các sự vụ còn gây bức xúc ở địa phương. Các ngành trong Khối cần tiếp tục phối hợp rà soát các đơn vị tổ chức cá nhân có những hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.. Giải quyết tốt các vướng mắc tồn tại về công tác GPMB, vi phạm khai thác đất đai…

Thời gian tới các ngành, cơ quan trong Khối cần phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan khác và địa phương để giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh từ cơ sở; làm tốt hơn nữa công tác dự đoán dự báo và có sự chủ động hơn trong xử lý tình huống.

Thanh Nga

Kỹ thuật: Hữu Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới