Giải quyết nhu cầu hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo và tập trung giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế.
Sáng 29/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: Phạm Bằng
Sáng 29/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

6 tháng đầu năm, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, thuần túy tôn giáo, tuân thủ pháp luật, theo đúng hiến chương và điều lệ. Mặc dù, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo thuận lợi nhưng vẫn nặng nề cả về giải quyết nhu cầu hoạt động tôn giáo và xử lý tôn giáo vi phạm pháp luật, lợi dụng tôn giáo chống phá chế độ.

Trước thực tế đó, Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 68 tỉnh tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo điều hành một cách tập trung, quyết liệt hơn. Tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về chủ trương, giải pháp, về cải cách hành chính và quan hệ phối hợp trong giải quyết các vấn đề, vụ việc tôn giáo một cách phù hợp, cụ thể.

Qua đó, các nhu cầu hoạt động tôn giáo cơ bản được giải quyết nhanh, kịp thời, đảm bảo đúng chính sách pháp luật, phù hợp với thực tế, làm cho các tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo yên tâm, tin tưởng vào chính quyền và tham gia các phong trào ở địa phương tốt hơn.

Ông Lưu Công Vinh – Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 6 tháng đầu năm. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Lưu Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 6 tháng đầu năm. Ảnh: Phạm Bằng

Các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, lợi dụng tôn giáo chống đối Nhà nước tiếp tục được phòng ngừa, xử lý, ngăn chặn kiến quyết, bài bản, có hiệu quả nên tình hình vùng giáo ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra phức tạp lớn, điểm nóng về tôn giáo, phục vụ tốt việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng đánh giá, một số linh mục vẫn cố tình không chấp hành pháp luật trong hoạt động tôn giáo, nhất là trong việc xử lý vụ việc vi phạm; một số vẫn có thái độ chống đối cực đoan, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, kỷ cương phép nước nhưng công tác đấu tranh kết quả thấp. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức với công tác tôn giáo, thiếu kiên quyết, lúng túng trong phát hiện, phòng ngừa và xử lý hoạt động vi phạm.

Đồng bào lương - giáo xã Hùng Sơn (Anh Sơn) chung tay làm đường giao thông. Ảnh: Thái Hiền
Đồng bào lương - giáo xã Hùng Sơn (Anh Sơn) chung tay làm đường giao thông. Ảnh: Thái Hiền

Dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo về giải quyết các vấn đề tôn giáo trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo; tập trung giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, nhất là đất đai, xây dựng công trình tôn giáo, tách lập tổ chức tôn giáo trực thuộc… theo đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế. Không để tình trạng giải quyết chậm, gây bức xúc cho chức việc, tín đồ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước, giải quyết nhanh các các nhu cầu hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, tình hình thực tế. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước, giải quyết nhanh các nhu cầu hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, tình hình thực tế. Ảnh: Phạm Bằng

Các ngành, các cấp tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các đạo mới, đạo lạ, các “hiện tượng tôn giáo mới”; tuyên truyền, vận động làm giảm người tham gia gắn với xử lý nghiêm đối tượng cầm đầu tổ chức hoạt động trái pháp luật.

Bên cạnh đó, ngăn chặn, phòng ngừa, tấn công xử lý có hiệu quả các tổ chức, đối tượng phản động, tập trung vào các đối tượng phản động Việt Tân, số chức sắc chức việc cực đoan trong và ngoài giáo phận Vinh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong 6 tháng đầu năm 2019.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới