Giải tán Rada và chính phủ Ukraine bởi 3 sai lầm của Tổng thống Zelensky?

(Baonghean.vn) - Một chính trị gia của Ukraine đã chỉ ra 3 sai lầm của Tổng thống nước này Vladimir Zelensky, và nhận định rằng những sai lầm này sẽ dẫn đến giải tán Quốc hội và tước bỏ quyền hạn của Chính phủ.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Ria Novosti
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Ảnh: Ria Novosti

Phát biểu trên kênh NewsOne, Dmitry Spivak, chủ nhiệm dự án "Chiến lược phát triển quốc gia" nhận định, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã mắc phải 3 sai lầm khi không thực hiện những lời hứa khi bầu cử.

Đó là: không tiến hành xử lý các quan chức tham nhũng, không nhận ra nguyên tắc "luật pháp dành cho mọi người", và không thành công trong việc đưa công dân lưu vong hồi hương.
Những sai lầm này sẽ dẫn đến việc giải tán Quốc hội và tước bỏ quyền hạn của chính phủ. 
"Dự đoán tiếp theo của tôi sẽ là: chính phủ của Tổng thống Zelensky sẽ bị trục xuất vào tháng 2 tới ! Và Quốc hội sẽ bị giải tán vào mùa hè năm sau" - chính trị gia Spivak nói. 
Ông cũng dự đoán rằng các cuộc bầu cử sớm của Ukraine sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2020 hoặc vào mùa xuân năm 2021. 

Tin mới