Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc

Giải có sự tham gia của 744 vận động của 25 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng một đoàn của Hàn Quốc.
 
Chiều 29/6, các đoàn tham dự Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc 2011 đã tập trung tại Trung tâm thể thao quận Tân Bình, TP HCM để làm thủ tục khám, phân loại thương tật cho vận động viên.

 Bơi lội chiếm số đông vận động viên tham gia.

Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm nay do Tổng cục Thể dục Thể thao cùng, Hiệp hội Paralympic Việt Nam và Sở VH,TT&DL TP HCM phối hợp tổ chức.
 
Tham dự giải có 744 vận động viên là người khuyết tật của 25 tỉnh, thành phố trong cả nước và một đoàn của Hàn Quốc. TP HCM là đoàn đông nhất với 328 vận động viên.
 
Theo quy định của Ban tổ chức: Các vận động viên tham dự giải có độ tuổi từ 15 trở lên và mỗi vận động viên chỉ được tham gia thi đấu ở một môn thể thao. Giải sẽ chính thức khai mạc và thi đấu vào ngày 1/7.
 
Các vận động viên sẽ tranh tài ở 7 môn thể thao: Điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cầu lông, cử tạ, quần vợt và cờ vua để tranh 587 bộ huy chương.
 
Ông Nguyễn Hùng, Phó giám đốc Sở VH,TT&DL, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, Ban Tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ và đã kêu gọi được một số đơn vị tài trợ để hỗ trợ thêm cho giải. Tổ chức giải năm nay đồng thời cũng là công tác tuyển chọn vận động viên dự Paragames Đông Nam Á, sau Seagames, tháng 12 ở Indonesia.
 
Năm nay, số tỉnh thành tham dự giải đông hơn, có một số tỉnh thành mới ở ĐBSCL cũng gửi vận động viên tham dự, chứng tỏ phong trào thể thao người khuyết tật ngày càng được quan tâm.

Theo VOV

Tin mới