Giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT còn mang tính hình thức

(Baonghean.vn). Công tác giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT được thực hiện theo Nghị quyết số 56 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên một số địa phương giải tỏa hành lang vẫn còn mang tính hình thức.

1
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị về công tác kiểm tra giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. Ảnh: Văn Trường.
Sáng 19/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị về công tác kiểm tra giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Sở giao thông vận tải, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, sở xây dựng.

Báo cáo của Sở Giao thông - Vận tải, từ ngày 15/5, UBND tỉnh thành lập 3 đoàn liên ngành theo Quyết định số 1768/QĐ – UBND tỉnh.

Đến nay đã có 21/21 huyện, thành thị tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT.

Kết quả đã giải tỏa được 11.601 m2 nhà, ki ốt, lều quán, 27.904 m2 mái che các loại, 6.825 biển quảng cáo, 6.304 bậc lên xuống, 19.363 cây cối che khuất tầm nhìn…

1
Ông Hoàng Văn Huệ - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải báo tình hình giải tỏa ATGT. Ảnh: Văn Trường.

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như: Các biện pháp chống tái lấn chiếm chưa được thực hiện quyết liệt; hầu hết các tổ chức, đoàn thể cấp xã chưa đăng ký quản lý 1 tuyến hoặc 1 đoạn tuyến theo mô hình “đường tự quản”, tuyến đường “văn minh”. Nhiều nơi còn nặng tính hình thức, thiếu giải pháp cụ thể, thường xuyên.

UBND cấp xã, các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt, các lực lượng chức năng chưa thường xuyên tổ chức để tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi tái lấn chiếm. Chưa kể là công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa lắp đặt các biển tuyên truyền chỉ dẫn về phạm vi chỉ giới đường bộ, hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, tuyến mới chuyển lên QL…

1
Chặt tỉa cành cây kết hợp giải tỏa hành lang ATGT ở tuyến đường Đinh Công Tráng, TP Vinh. Ảnh: Văn Trường

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền ghi nhận công tác giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT của các ban ngành và một số địa phương. Tuy nhiên, một số địa phương giải tỏa hành lang chưa đạt hiệu quả, còn mang tính hình thức. Vì vậy UBND tỉnh yêu cầu 3 đoàn kiểm tra liên ngành phải thực hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương tăng cường đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giải tỏa lấn chiếm hành lang, nhân rộng mô hình vận động, tổ chức, cá nhân tháo dỡ các công trình vi phạm, tổ chức ký cam kết không vi phạm.

Các đơn vị quản lý đường bộ cần phối hợp với chính quyền thực hiện thống kê, rà soát việc cấp đất, giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất trong phạm vi hành lang ATGT, chỉnh lý các biến động về đất, hiệu chỉnh hồ sơ quản lý đất đai, từ đó có giải pháp phù hợp trong công tác quản lý.

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới