Cặp song sinh 103 năm sống bên nhau

Florence Davies và Glenys Thomas là cặp song sinh sống lâu nhất thế giới.

Cặp song sinh 103 năm sống bên nhau ảnh 1 

Florence Davies và Glenys Thomas sống ở xứ Wales, đã sống qua hai cuộc chiến tranh thế giới, chứng kiến 19 vị Thủ tướng Anh lên nắm quyền. Họ sinh ra vào năm 1911 và dành hầu hết thời gian ở bên nhau, chia sẻ yêu thương hơn một thế kỷ. Hai người có tổng cộng 5 con, 12 cháu và 19 chắt.

Năm 7 tuổi của Florence (trái) và Glenys. Cũng như nhiều cặp song sinh khác, họ được ba mẹ cho mặc quần áo giống nhau như cặp bài trùng.
Năm 7 tuổi của Florence (trái) và Glenys. Cũng như nhiều cặp song sinh khác, họ được ba mẹ cho mặc quần áo giống nhau như cặp bài trùng.
Thời thanh xuân tươi đẹp của Glenys (trái) và Florence năm 21 tuổi.
Thời thanh xuân tươi đẹp của Glenys (trái) và Florence năm 21 tuổi.
Glenys làm đám cưới với William Scrivens và lần đầu tiên rời nhà. Ít lâu sau, Florence cũng kết hôn và mua một căn nhà sống gần với cô em của mình.
Glenys làm đám cưới với William Scrivens và lần đầu tiên rời nhà. Ít lâu sau, Florence cũng kết hôn và mua một căn nhà sống gần với cô em của mình.
Florence với đứa con đầu lòng năm 25 tuổi. Tuy đã kết hôn, có cuộc sống riêng nhưng cả hai sống gần gũi, cùng đi mua sắm và nấu những bữa ăn bên nhau. Họ còn xây một cánh cửa bên hông căn bếp của nhà mình để dễ dàng nhìn thấy nhau.
Florence với đứa con đầu lòng năm 25 tuổi. Tuy đã kết hôn, có cuộc sống riêng nhưng cả hai sống gần gũi, cùng đi mua sắm và nấu những bữa ăn bên nhau. Họ còn xây một cánh cửa bên hông căn bếp của nhà mình để dễ dàng nhìn thấy nhau.
Giáng sinh của hai chị em năm 68 tuổi. Con gái của bà Glenys, Gwenda Stacey, cho biết:
Giáng sinh của hai chị em năm 68 tuổi. Con gái của bà Glenys, Gwenda Stacey, cho biết: "Họ đã sống một cuộc đời đơn giản, chưa bao giờ đi quá xa nơi ở và luôn hạnh phúc".
Hai người cùng mừng sinh nhật năm 70 tuổi. Họ luôn hoạt động tích cực và sôi nổi. Năm 90 tuổi, họ cùng bắt xe buýt vào thành phố, đi tìm mua những bộ trang phục mới. Bây giờ khi sức khỏe suy yếu và cả hai người chồng đều đã qua đời, họ cùng vào một trung tâm chăm sóc sức khỏe, không rời nửa bước.
Hai người cùng mừng sinh nhật năm 70 tuổi. Họ luôn hoạt động tích cực và sôi nổi. Năm 90 tuổi, họ cùng bắt xe buýt vào thành phố, đi tìm mua những bộ trang phục mới. Bây giờ khi sức khỏe suy yếu và cả hai người chồng đều đã qua đời, họ cùng vào một trung tâm chăm sóc sức khỏe, không rời nửa bước.
Bố của họ, ông John, là một người thợ mỏ chăm chỉ và người mẹ là Margaret rất khéo léo trong việc may vá. Cả gia đình sống cuộc đời yên bình quanh nhà thờ và cộng đồng của họ.
Bố của họ, ông John, là một người thợ mỏ chăm chỉ và người mẹ là Margaret rất khéo léo trong việc may vá. Cả gia đình sống cuộc đời yên bình quanh nhà thờ và cộng đồng của họ.

Theo Vnexpress

Tin mới