Mỹ nhân Việt phớt lờ mốt mày ngang

Không chạy theo mốt vẽ mày ngang, Hà Tăng và Hà Hồ... đều trung thành với dáng mày ngài sắc sảo nhiều năm nay.

Dù trang điểm theo phong cách nào, Tăng Thanh Hà vẫn luôn trung thành với dáng lông mày cánh cung tự nhiên.

Dù trang điểm theo phong cách nào, Tăng Thanh Hà vẫn luôn trung thành với dáng lông mày cánh cung tự nhiên.

Hồ Ngọc Hà có khuôn mặt V-line nhỏ nhắn, hợp với kiểu chân mày cánh cung hơn là kiểu mày ngang.

Hồ Ngọc Hà có khuôn mặt V-line nhỏ nhắn, hợp với kiểu chân mày cánh cung hơn là kiểu mày ngang.

Nhan sắc mang nhiều nét Á Đông truyền thống của Hoàng Thùy Linh cũng hợp với dáng mày cong nhẹ hơn cả.

Nhan sắc mang nhiều nét Á Đông truyền thống của Hoàng Thùy Linh cũng hợp với dáng mày cong nhẹ hơn cả.

my-nhan-viet-phot-lo-mot-may-ngang-3

Hoa hậu Phạm Hương có đôi mắt to sắc sảo, vì vậy mà cô thường tạo dáng mày ngài để tăng thêm sức hút cho cặp mắt đẹp. 

Hàng chân mày lá liễu hợp với vẻ đẹp  mong manh của Linh Nga.

Hàng chân mày lá liễu hợp với vẻ đẹp  mong manh của Linh Nga. 

Hoàng My cũng không chạy theo mốt mày ngang thời thượng mà trung thành với kiểu lông mày cánh cung nhiều năm nay.

Hoàng My cũng không chạy theo mốt mày ngang thời thượng mà trung thành với kiểu lông mày cánh cung nhiều năm nay. 

Hoa hậu Diễm Hương có đôi mắt khá nhỏ. Dáng mày dài đuôi và cong nhẹ giúp khắc phục nhược điểm này.

Hoa hậu Diễm Hương có đôi mắt khá nhỏ. Dáng mày dài đuôi và cong nhẹ giúp khắc phục nhược điểm này.

Trương Thị May có khuôn mặt rất sắc nét, vì vậy mà cô chọn cách tạo dáng lông mày tự nhiên để các đường nét trông hài hòa hơn.

Trương Thị May có khuôn mặt rất sắc nét, vì vậy mà cô chọn cách tạo dáng lông mày tự nhiên để các đường nét trông hài hòa hơn.

Theo ngoisao.net

TIN LIÊN QUAN

Tin mới