18 thí sinh Hoa hậu miền Bắc 'thiêu đốt' sân khấu với bikini

Các cô gái được lựa chọn vào vòng trong tự tin khoe nét đẹp hình thể trong các màn biểu diễn tối 17/7 tại Hạ Long.

18-thi-sinh-hoa-hau-mien-bac-thieu-dot-san-khau-voi-bikini

Trong chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, 32 cô gái phải trải qua ba vòng thử thách gồm áo dài, đồ dạ hội và áo tắm. Cuối cùng, ban tổ chức đã chọn được 18 gương mặt để đưa vào vòng trong. Trong đó có thí sinh Vũ Thị Vân Anh (trái) - sinh năm 1993, đến từ Quảng Ninh, cao 1,7 m, nặng 51 kg với số đo 83-62-92 cm - và Đào Thị Hà (phải) - sinh năm 1997, đến tử Nghệ An, cao 1,74 m, nặng 51 kg cùng ba vòng 83-62-90 cm.

18-thi-sinh-hoa-hau-mien-bac-thieu-dot-san-khau-voi-bikini-1

Trần Thị Thu Hiền (trái) sinh năm 1996, đến từ Lâm Đồng, cao 1,68 m, nặng 52 kg, ba vòng 86-62-96 cm. Trong khi đó, Nguyễn Hương Mỹ Linh sinh năm 1997, đến từ Hà Nội, nặng 56 kg, cao 1,75 m, ba vòng 85-63-94 cm.

18-thi-sinh-hoa-hau-mien-bac-thieu-dot-san-khau-voi-bikini-2

Sái Thị Hương Ly (trái) sinh năm 1994, đến từ Hải Dương, cao 1,69 m, nặng 54 kg, số đo 85-63-94 cm. Nguyễn Bảo Ngọc đến từ Hà Nội, sinh năm 1998, cao 1,65 m, nặng 50 kg và số đo 87-63-90 cm.

18-thi-sinh-hoa-hau-mien-bac-thieu-dot-san-khau-voi-bikini-3

Trần Tố Như (trái) đến từ Thái Nguyên, sinh năm 1997 với chiều cao 1,72 m, nặng 54 kg cùng số đo 83-62-94 cm. Nguyễn Cát Nhiên sinh năm 1995, quê ở Đồng Nai, nặng 49 kg, cao 1,72 m và sở hữu ba vòng 82-62-90 cm.

18-thi-sinh-hoa-hau-mien-bac-thieu-dot-san-khau-voi-bikini-4

Phạm Thủy Tiên (trái) là thứ sinh cao thứ hai ở chung khảo miền Bắc với con số 1,79 m. Cô đến từ Hà Nội, sinh năm  1997, nặng 58 kg, ba vòng 86-64-96 cm. Phan Thu Phương sinh năm 1997, quê ở Hà Nội. Cô cao 1,7 m, nặng 54 kg cùng số đo 83-61-92 cm.

18-thi-sinh-hoa-hau-mien-bac-thieu-dot-san-khau-voi-bikini-5

Với chiều cao 1,8 m, Ngô Thanh Thanh Tú (trái) là thí sinh cao nhất chung khảo miền Bắc. Cô nặng 58 kg, ba vòng 81-62-99 cm và đến từ Hà Nội. Phùng Bảo Ngọc Vân cũng đến từ Hà Nội. Cô cao 1,72 m, nặng 52 kg và có số do 83-63-93 cm.

18-thi-sinh-hoa-hau-mien-bac-thieu-dot-san-khau-voi-bikini-6

Trần Huyền Trang (trái) sinh năm 1996, đến từ Nghệ An. Cô cao 1,66 m, nặng 46 kg và ba vòng 78-56-93 cm. Trong khi đó, Trịnh Phương Trang đến từ Quảng Ninh lại sở hữu chiều cao 1,67 m, cân nặng 50 kg, số đo 82-60-90 cm. Cô sinh năm 1997.

18-thi-sinh-hoa-hau-mien-bac-thieu-dot-san-khau-voi-bikini-7

Nguyễn Thị Ngọc Vân (trái) đến từ  Hải Phòng, sinh năm 1994. Cô sở hữu chiều cao 1,69 m, nặng 50 kg, ba vòng 80-61-90 cm. Huỳnh Thúy Vi sinh năm 1993, quê ở Cần Thơ cao 1,65 m, nặng 46 kg và có số đo 79-60-88 cm.

18-thi-sinh-hoa-hau-mien-bac-thieu-dot-san-khau-voi-bikini-8

Phùng Lan Hương sinh năm 1996, đến từ Hà Nội, cao 1,71 m, nặng 56 kg, ba vòng 81-62-96 cm. Đỗ Mỹ Linh cũng sinh năm 1996, đến từ Hà Nội và có chiều cao 1,71 m. Tuy vậy, cô nặng 52 kg và có số đo 87-61-94 cm.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới