Đào Thị Hà thích làm người mẫu hơn thi hoa hậu

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hỗ trợ Đào Thị Hà - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016,  bước chân vào làng người mẫu đúng như đam mê của cô.

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Đào Thị Hà gây chú ý với mái tóc ngắn cá tính và nụ cười "tỏa nắng" giống diễn viên Tăng Thanh Hà. Trước đêm chung kết, cô được dự đoán là ứng viên sáng giá của danh hiệu hoa hậu. Tuy vậy, cô gái Nghệ An chỉ vào top 5 chung cuộc, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Mới đây, Đào Thị Hà vừa lọt vào "mắt xanh" của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và được mời chụp bộ ảnh thời trang. Anh chia sẻ: "Tôi thấy ở Hà có đủ tố chất để trở thành một ngôi sao giải trí trong tương lai. Không chỉ có nhan sắc, thần thái của một hoa hậu, Hà còn có nụ cười sáng và một gương mặt đậm chất điện ảnh. Tôi đã xin số điện thoại cô ấy ngay sau đêm chung kết và sẽ hỗ trợ Hà như đã làm với Lê Thúy, Xuân Tiền... Bộ ảnh này chỉ mới là bước khởi đầu".

Hình ảnh mới nhất của Đào Hà trong vai trò người mẫu ảnh cho các thiết kế của Đỗ Mạnh Cường.
Hình ảnh mới nhất của Đào Hà trong vai trò người mẫu ảnh cho các thiết kế của Đỗ Mạnh Cường.

Đỗ Mạnh Cường cho rằng trở ngại lớn nhất của Đào Thị Hà là sự hồn nhiên và tính tình còn trẻ con. Nhưng anh tin cô sẽ trưởng thành theo thời gian, nhất là khi được định hướng bài bản.

Sau Hoa hậu Việt Nam, Đào Thị Hà không có ý định chinh phục cuộc thi nhan sắc khác.Cô tự nhận xét bản thân là người cá tính mạnh và phù hợp để trở thành người mẫu. Sở hữu chiều cao, hình thể chuẩn và khả năng catwalk nhưng cô chỉ muốn làm mẫu ảnh. "Có thể ngoài giờ học, tôi sẽ nhận lời chụp ảnh cho các shop thời trang, nhà thiết kế. Tôi chưa nghĩ đến việc lấn sân showbiz vì còn phải hoàn thành việc học ở trường", cô nói.

Đào Thị Hà xem việc vào top 5 và đoạt danh hiệu Người đẹp biển của Hoa hậu Việt Nam 2016 là thành công ngoài mong đợi của cô. Ban đầu, cô đi thiHoa hậu Việt Nam chỉ vì chiều lòng gia đình. Ngoài ra, với danh hiệu Hoa khôi Phố Biển Cửa Lò 2016, cô thấy phải làm đúng trách nhiệm đại diện tỉnh nhà trong cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Với cô, danh hiệu hoa hậu hay các giải thưởng không phải mục tiêu trong cuộc sống. Người đẹp xem Hoa hậu Việt Nam là nơi để rèn luyện khả năng giao tiếp, catwalk và tạo dáng trước ống kính.

Đào Thị Hà cho biết cô thấy mình còn bồng bột, trong khi người đoạt  danh hiệu hoa hậu, á hậu đòi hỏi sự bản lĩnh, điềm tĩnh.
Đào Thị Hà cho biết cô thấy mình còn bồng bột, trong khi người đoạt danh hiệu hoa hậu, á hậu đòi hỏi sự bản lĩnh, điềm tĩnh.

Trước những tiếc nuối của nhiều người khi cô vụt mất vương miện hoa hậu vì câu trả lời ứng xử lạc đề, nữ sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia tươi cười: "Tôi nghĩ có khi vào top 3 chưa chắc đã tốt vì tính tôi chưa chín chắn, đôi lúc khá trẻ con, mà trọng trách của hoa hậu và á hậu khá nặng nề. Tôi chỉ hơi tiếc vì mất bình tĩnh nên phần trả lời ứng xử không đúng trọng tâm".

Về việc được gọi là "bản sao" của Tăng Thanh Hà, người đẹp cho biết cô thích vẻ đẹp tinh khôi của nữ diễn viên. Tuy nhiên, cô muốn cố gắng tạo dấu ấn riêng và được mọi người nhớ đến với tên thật.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới