6 lời khuyên mặc đẹp khi đi dự tiệc cưới

Không chọn váy áo quá gợi cảm, hạn chế mặc quần jeans và áo T-shirt là những lời khuyên dành cho bạn gái.

1. Chọn trang phục phù hợp: Nếu đám cưới bạn sắp tham dự có dress code (chủ đề trang phục do người tổ chức đề xuất) thì hãy lưu ý điều đó. Bạn cũng có thể xem địa điểm tổ chức đám cưới để chọn trang phục phù hợp.
1. Chọn trang phục phù hợp: Nếu đám cưới bạn sắp tham dự có dress code (chủ đề trang phục do người tổ chức đề xuất) thì hãy lưu ý điều đó. Bạn cũng có thể xem địa điểm tổ chức đám cưới để chọn trang phục phù hợp.
Với những đám cưới diễn ra trong nhà thờ, phòng ballroom thì trang phục formal (trang trọng) như váy dài là phù hợp nhất. Còn đám cưới trên biển cho phép bạn có nhiều lựa chọn đa dạng, thoải mái hơn. Chọn trang phục theo phong cách nữ tính, lãng mạn với màu sắc tươi sáng, nhấn nhá bằng hoa văn.
Với những đám cưới diễn ra trong nhà thờ, phòng ballroom thì trang phục formal (trang trọng) như váy dài là phù hợp nhất. Còn đám cưới trên biển cho phép bạn có nhiều lựa chọn đa dạng, thoải mái hơn. Chọn trang phục theo phong cách nữ tính, lãng mạn với màu sắc tươi sáng, nhấn nhá bằng hoa văn
Không chọn trang phục quá gợi cảm. Nếu váy đã có phần lưng trễ thì phía trước nên kín đáo và váy không quá ngắn. Những bộ đầm có nhiều khoảng hở hay bó sát có thể khiến bạn không thoải mái khi hoạt động. Tuy nhiên, chị em cũng nên tránh những cách ăn mặc quá đơn giản như jeans và áo T-shirt.
Không chọn trang phục quá gợi cảm. Nếu váy đã có phần lưng trễ thì phía trước nên kín đáo và váy không quá ngắn. Những bộ đầm có nhiều khoảng hở hay bó sát có thể khiến bạn không thoải mái khi hoạt động. Tuy nhiên, chị em cũng nên tránh những cách ăn mặc quá đơn giản như jeans và áo T-shirt.
2. Tạo điểm nhấn bằng phụ kiện: Để không tốn quá nhiều khoản cho việc chuẩn bị trang phục, bạn nên chọn những mẫu váy đơn giản để dễ kết hợp với nhiều phụ kiện. Cùng một chiếc váy nhưng cách chọn túi, mũ, giày và trang sức sẽ giúp bạn có diện mạo mới mẻ, không trùng lặp. Trang sức to bản statement sẽ giúp bạn trông nổi bật và sang trọng hơn.
2. Tạo điểm nhấn bằng phụ kiện: Để không tốn quá nhiều khoản cho việc chuẩn bị trang phục, bạn nên chọn những mẫu váy đơn giản để dễ kết hợp với nhiều phụ kiện. Cùng một chiếc váy nhưng cách chọn túi, mũ, giày và trang sức sẽ giúp bạn có diện mạo mới mẻ, không trùng lặp. Trang sức to bản statement sẽ giúp bạn trông nổi bật và sang trọng hơn.
3. Mang theo clutch: Túi xách là phụ kiện không thể thiếu để set đồ của bạn thêm phần hoàn hảo, đồng thời cất giữ những món đồ cần thiết một cách gọn gàng. Một số món đồ hữu ích bạn nên mang theo là băng dán ý tế, kẹo bạc hà, son môi... Những mẫu clutch đính đá, kim loại hay màu metallic là gợi ý đáng giá mà bạn nên cân nhắc
3. Mang theo clutch: Túi xách là phụ kiện không thể thiếu để set đồ của bạn thêm phần hoàn hảo, đồng thời cất giữ những món đồ cần thiết một cách gọn gàng. Một số món đồ hữu ích bạn nên mang theo là băng dán ý tế, kẹo bạc hà, son môi... Những mẫu clutch đính đá, kim loại hay màu metallic là gợi ý đáng giá mà bạn nên cân nhắc
4. Chọn một đôi giày thoải mái: Giày đế xuồng, giày cao gót (5-9 cm), sandal điệu đà hay giày đế bệt mũi nhọn là những lựa chọn sáng suốt nhất để đôi chân luôn thoải mái. Nếu bạn muốn diện một đôi cao gót trên 10 cm, hãy mang theo một đôi dép bệt (tránh dép xỏ ngón vì trông chúng quá xuề xòa) nếu lễ cưới kéo dài từ sáng đến tối.
4. Chọn một đôi giày thoải mái: Giày đế xuồng, giày cao gót (5-9 cm), sandal điệu đà hay giày đế bệt mũi nhọn là những lựa chọn sáng suốt nhất để đôi chân luôn thoải mái. Nếu bạn muốn diện một đôi cao gót trên 10 cm, hãy mang theo một đôi dép bệt (tránh dép xỏ ngón vì trông chúng quá xuề xòa) nếu lễ cưới kéo dài từ sáng đến tối.
5. Trang điểm: Trang điểm là phần không thể thiếu khi chuẩn bị tham dự tiệc cưới. Thoa kem nền, tán chút phấn má hồng, chọn son môi màu tươi tắn và đặc biệt là nhấn mạnh vào phần mắt với làn mi chuốt kỹ mascara hoặc gắn mi giả. Kẻ mắt sắc nét sẽ giúp khuôn mặt bạn rạng rỡ và ăn ảnh hơn nhiều.
5. Trang điểm: Trang điểm là phần không thể thiếu khi chuẩn bị tham dự tiệc cưới. Thoa kem nền, tán chút phấn má hồng, chọn son môi màu tươi tắn và đặc biệt là nhấn mạnh vào phần mắt với làn mi chuốt kỹ mascara hoặc gắn mi giả. Kẻ mắt sắc nét sẽ giúp khuôn mặt bạn rạng rỡ và ăn ảnh hơn nhiều.
6. Chọn kiểu tóc: Bạn có thể chọn bất kỳ kiểu tóc nào khi tham dự tiệc cưới, từ tóc tết búi điệu đà, sang chảnh cho đến tóc uốn xoăn bồng bềnh.
6. Chọn kiểu tóc: Bạn có thể chọn bất kỳ kiểu tóc nào khi tham dự tiệc cưới, từ tóc tết búi điệu đà, sang chảnh cho đến tóc uốn xoăn bồng bềnh.
Nếu không có nhiều thời gian chuẩn bị, hãy chọn một món phụ kiện lạ mắt như kẹp tóc, bờm đính đá, nơ để có kiểu tóc ấn tượng hơn. 
Nếu không có nhiều thời gian chuẩn bị, hãy chọn một món phụ kiện lạ mắt như kẹp tóc, bờm đính đá, nơ để có kiểu tóc ấn tượng hơn. 

Theo Zing

TIN LIÊN QUAN

Tin mới