Những sự thật ít biết về công nương Diana

(Baonghean.vn) - Những sự thật thú vị về công nương xứ Wales sẽ khiến bạn ngạc nhiên về nhân vật hoàng gia được công chúng toàn thế giới yêu mến.

1. Công nương Diana được dạy kèm tại nhà đến năm 9 tuổi

Bà được dạy kèm tại nhà đến năm 9 tuổi: Vào thời của bà, những đứa trẻ thuộc gia đình giàu có thường được gia sư riêng dạy kèm tại nhà. Khi bố mẹ li hôn Diana chuyển đến sống tại Riddlesworth Hall, Norfolk và đến năm 12 tuổi bà đến học tại trường nội trú West Heath.
 Vào thời của bà, những đứa trẻ thuộc gia đình giàu có thường được gia sư riêng dạy kèm tại nhà. Khi bố mẹ li hôn Diana chuyển đến sống tại Riddlesworth Hall, Norfolk và đến năm 12 tuổi bà đến học tại trường nội trú West Heath.

 2. Công nương Diana kết hôn với hoàng tử Charles năm 20 tuổi

Công nương Diana đính hôn với hoàng tử Charles năm 19 tuổi và trở thành vợ ông khi 20 tuổi: Chồng bà, hoàng tử Charles hơn bà 12 tuổi khi đó đang phải chịu khá nhiều áp lực về việc kết hôn.
Công nương Diana đính hôn với hoàng tử Charles năm 19 tuổi và trở thành vợ ông khi 20 tuổi: Chồng bà, hoàng tử Charles hơn bà 12 tuổi khi đó đang phải chịu khá nhiều áp lực về việc kết hôn.

 3. Nhẫn đính hôn được Công nương Diana chọn trong một cuốn catalog

Nhẫn đính hôn được bà chọn trong một cuốn catalog: Mặc dù nhẫn cưới của hoàng gia thường được đặt làm riêng nhưng Diana đã chọn chiếc nhẫn của mình trong một cuốn catalog của hãng Garrard. Chiếc nhẫn bằng vàng trắng được trang trí 15 viên kim cương xung quanh một viên đá sapphire.
Mặc dù nhẫn cưới của hoàng gia thường được đặt làm riêng nhưng Diana đã chọn chiếc nhẫn của mình trong một cuốn catalog của hãng Garrard. Chiếc nhẫn bằng vàng trắng được trang trí 15 viên kim cương xung quanh một viên đá sapphire.

 4. Bà của công nương Diana là bạn thân của Nữ hoàng Anh Elizabeth

Bà của công nương Diana là bạn thân của Nữ hoàng Anh Elizabeth: Lady Fermoy đã phuc vụ cho gia đình Hoàng gia Anh gần 40 năm. Bà cũng là bạn thân của Nữ hoàng Anh. Hai người được cho là đã thúc đẩy mối quan hệ của hoàng tử Charles và Diana nhưng họ đã phủ nhận điều này.
Lady Fermoy đã phuc vụ cho gia đình Hoàng gia Anh gần 40 năm. Bà cũng là bạn thân của Nữ hoàng Anh. Hai người được cho là đã thúc đẩy mối quan hệ của hoàng tử Charles và Diana nhưng họ đã phủ nhận điều này.

 5. Chị gái của Diana là mối tình đầu của hoàng tử Charles

Chị gái của Diana là mối tình đầu của hoàng tử Charles: Công nương Diana gặp hoàng tử Charles (khi đó là bạn trai của chị gái) lần đầu vào năm 16 tuổi trong một bữa tiệc cùng gia đình.
Công nương Diana gặp hoàng tử Charles (khi đó là bạn trai của chị gái) lần đầu vào năm 16 tuổi trong một bữa tiệc cùng gia đình.

 6. Váy cưới đặc biệt của công nương Diana

Chiếc váy cưới của công nương xứ Wales dài 40m, làm từ lụa và được trang trí 10.000 viên ngọc trai, là chiếc váy cưới dài nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh.
Chiếc váy cưới của công nương xứ Wales dài 40m, làm từ lụa và được trang trí 10.000 viên ngọc trai, là chiếc váy cưới dài nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh.

 7. Công nương Diana phá vỡ lời thề truyền thống trong các lễ cưới hoàng gia 

Diana đã phá vỡ lời thề truyền thống trong các lễ cưới hoàng gia khi không thề rằng sẽ “Tuân theo” hoàng tử Charles. Sau đó 3 thập kỉ, hoàng tử William và công nương Kate cũng làm theo mẹ của mình.
Công nương Diana đã phá vỡ lời thề truyền thống trong các lễ cưới hoàng gia khi không thề rằng sẽ “Tuân theo” hoàng tử Charles. Sau đó, hoàng tử William và công nương Kate cũng làm theo mẹ của mình.

 9. Món tráng miệng ưa thích của công nương Diana là bánh mì bơ

Món tráng miệng ưa thích của Diana là bánh mì bơ: Đầu bếp phục vụ cho công nương Diana đã ghi lại công thức nấu những món ăn ưa thích của bà trong cuốn sách về phong cách ăn uống của gia đình hoàng gia do chính ông viết lại bằng kinh nghiệm của mình.
 Đầu bếp phục vụ cho công nương Diana đã ghi lại công thức nấu những món ăn ưa thích của bà trong cuốn sách về phong cách ăn uống của gia đình hoàng gia do chính ông viết lại bằng kinh nghiệm của mình.

 10. Công nương Diana nuôi dạy con theo cách tự nhiên

Nuôi dạy con theo cách tự nhiên: Diana thường đưa con đến những khu vui chơi như công viên Disney, những nơi chăm sóc những bệnh nhân bị nhiễm AIDS và trung tâm bảo trợ người vô gia cư.
Công nương Diana thường đưa con đến những khu vui chơi như công viên Disney, những nơi chăm sóc những bệnh nhân bị nhiễm AIDS và trung tâm bảo trợ người vô gia cư.

 11. Công nương Diana đặc biệt yêu thích màu hồng

Công nương đặc biệt yêu thích màu hồng: Vì rất yêu thích màu sắc này nên công nương thường xuyên mặc những bộ đồ màu hồng với nhiều tông màu khác nhau.
 Vì rất yêu thích màu sắc này nên công nương Diana thường xuyên mặc những bộ đồ màu hồng với nhiều tông màu khác nhau.

 12. Công nương Diana có một người cháu gái rất giống mình

Diana có một người cháu gái rất giống mình: Lady Kitty, cháu gái công nương Diana xuất hiện tại tuần lễ thời trang tại Milan. Cô được nhận xét là khá giống công nương hồi trẻ với mái tóc vàng và nụ cười rạng rỡ.
Lady Kitty, cháu gái công nương Diana xuất hiện tại tuần lễ thời trang tại Milan. Cô được nhận xét là khá giống công nương hồi trẻ với mái tóc vàng và nụ cười rạng rỡ.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới