Ngắm nhan sắc Thiếu nữ quốc dân Nhật Bản

Ayaka Imoto ký hợp đồng với công ty giải trí sau chiến thắng ở cuộc thi.

Chung kết cuộc thi Thiếu nữ quốc dân Nhật Bản diễn ra ở Tokyo ngày 8/8 với chiến thắng của Ayaka Imoto.
Chung kết cuộc thi Thiếu nữ quốc dân Nhật Bản diễn ra ở Tokyo ngày 8/8 với chiến thắng của Ayaka Imoto.
Diễn viên Aya Ueto (phải) trao giải cho Ayaka Imoto. Aya Ueto từng tham gia cuộc thi này năm 1997.
Diễn viên Aya Ueto (phải) trao giải cho Ayaka Imoto. Aya Ueto từng tham gia cuộc thi này năm 1997.
Ayaka Imoto sinh ở Kyoto năm 2003, hiện học cấp hai. Cô gái 14 tuổi cao 1,62 m. Theo Oricon, Ayaka nhận giải thưởng trị giá 3 triệu yen (27.000 USD) đồng thời có hợp đồng với công ty giải trí Oscar, bắt đầu sự nghiệp ca hát, diễn xuất.
Ayaka Imoto sinh ở Kyoto năm 2003, hiện học cấp hai. Cô gái 14 tuổi cao 1,62 m. Theo Oricon, Ayaka nhận giải thưởng trị giá 3 triệu yen (27.000 USD) đồng thời có hợp đồng với công ty giải trí Oscar, bắt đầu sự nghiệp ca hát, diễn xuất.
Theo quy định của công ty Oscar, nữ diễn viên không được phép yêu trước tuổi 25. Ayaka Imoto nói hiện cô chưa thích ai, cô sẽ làm theo quy định.
Theo quy định của công ty Oscar, nữ diễn viên không được phép yêu trước tuổi 25. Ayaka Imoto nói hiện cô chưa thích ai, cô sẽ làm theo quy định.
Mơ ước của Ayaka Imoto là trở thành diễn viên giỏi như Emi Takei.
Mơ ước của Ayaka Imoto là trở thành diễn viên giỏi như Emi Takei.
Cuộc thi Thiếu nữ quốc dân Nhật Bản được tổ chức lần đầu năm 1987, tìm kiếm và huấn luyện tài năng trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhiều người đẹp nổi tiếng như Aiko Satō, Ryoko Yonekura, Aya Ueto, Emi Takei... đều từng tham gia cuộc thi này.
Cuộc thi Thiếu nữ quốc dân Nhật Bản được tổ chức lần đầu năm 1987, tìm kiếm và huấn luyện tài năng trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhiều người đẹp nổi tiếng như Aiko Satō, Ryoko Yonekura, Aya Ueto, Emi Takei... đều từng tham gia cuộc thi này.

Theo zing

TIN LIÊN QUAN

Tin mới